+Aa-
    Zalo

    Bộ GD-ĐT “tiết lộ” một số thay đổi trong việc tuyển sinh năm 2016

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tại cuộc họp báo quý III của Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, năm tới, bộ vẫn giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh và cấu trúc lại các trường ĐH, CĐ.

    (ĐSPL) - Tại cuộc họp báo quý III của Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, năm tới, bộ vẫn giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh và cấu trúc lại các trường ĐH, CĐ để nâng cao chất lượng đào tạo. 

    Thẳng thắn nhìn nhận đợt tuyển sinh 2015 còn nhiều hạn chế

    Báo Dân Trí đưa tin, tại buổi họp báo diễn ra chiều 20/10, lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Kì thi THPT quốc gia năm 2015 đã được tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tác động tích cực của kỳ thi được thể hiện ở một số phương diện như giảm áp lực, giảm tốn kém cho thí sinh, gia đình thí sinh và xã hội; góp phần thực hiện phân luồng, hướng nghiệp, khắc phục tâm lý thi cử nặng nề; hạn chế học thêm, dạy thêm, tạo điều kiện cho việc tổ chức thi nghiêm túc…

    Tuy nhiên Bộ GD-ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận về mặt yếu của mùa tuyển sinh vừa qua đó là còn tồn tại trong công tác tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng. Cụ thể, công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa tốt dẫn đến một số thí sinh, gia đình, nhà trường nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện khó khăn còn chưa hiểu hết các quy định mới về tuyển sinh, nên việc đăng ký dự tuyển, đăng ký xét tuyển còn có sai sót; thời gian xét tuyển đợt 1 quy định 20 ngày là quá dài, về thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1 chưa hợp lý; vấn đề kỹ thuật còn bất cập…

    Buổi họp báo định kỳ quí III năm 2015.

    Trước những hạn chế, bất cập đó, Bộ GD-ĐT đã chủ động có phương án xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

    “Tiếp thu ý kiến đánh giá và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã và đang nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ cho những năm tới trong lộ trình đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW” - lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định.

    Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc Bộ GD-ĐT quy định cấp 4 giấy báo điểm vừa qua, sử dụng phần mềm quản lý chung để hạn chế tình trạng hồ sơ “ảo”, trúng tuyển “ảo” ở các đợt xét tuyển, đặc biệt là đợt 1.

    Tăng quyền tự chủ cho các trường, không cấp giấy báo điểm

    Tiết lộ về hướng tuyển sinh năm tới, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay: Hội nghị tổng kết ngày 22/10 cũng sẽ bàn phương hướng tuyển sinh năm tới là tăng quyền tự chủ cho các trường. Một trong một phương án có thể được đưa ra thảo luận đó là sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, các trường ĐH, CĐ sẽ tự chủ xác định xét tuyển, Bộ không cấp giấy báo điểm, làm thủ tục xét tuyển như năm vừa qua.

    Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về thực trạng số lượng thí sinh hàng năm đi học ĐH, CĐ chỉ dao động ở khoảng từ 500.000 -550.000 trong khi đó tổng chỉ tiêu lên hơn 600.000 nên dĩ nhiên sẽ có trường khó tuyển sinh. Bộ GD-ĐT giải quyết bài toán này như thế nào khi theo quy định hiện hành các trường được xác định chỉ tiêu, quy mô thí sinh thì không tăng?

    Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: Đúng là có tình trạng như trên và nếu không có sự thay đổi thì chắc chắn sẽ không có nguồn tuyển. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh để nâng cao chất lượng. Mặc dù các trường được xác định chỉ tiêu tuyển sinh nhưng căn cứ vào nhu cầu thực tế và hướng tới chất lượng nên sẽ không tính toán đến việc tăng quy mô về số lượng. Để đảm bảo tính pháp lý, Bộ GD-ĐT đang sửa đổi lại Thông tư 57 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

    Sẽ can thiệp tình trạng nhiều thí sinh đã nhập học nhưng rồi lại trượt

    Người lao động đưa tin, về hiện tượng một số sinh viên nhập học cả tháng trời mới biết mình không… trúng tuyển, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhận định “Nguyên nhân đầu tiên từ công tác nhập học.Trong một ngày nhiều thí sinh đến làm thủ tục, trường phải làm nhanh chóng để giải tỏa đám đông. Tuy nhiên, khi kiểm tra cả hệ thống, đa số các trường hợp không đủ tiêu chuẩn được phát hiện ngay sau khi nhập học".

    Một trong một phương án có thể được đưa ra thảo luận đó là sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, các trường ĐH, CĐ sẽ tự chủ xác định xét tuyển.

    Về những trường hợp cá biệt phát hiện gần đây, sau khi các trường đã nhập học một thời gian, bà Phụng giải thích nguyên nhân là do trường làm công tác hậu kiểm chậm, hoặc thí sinh chưa đủ hồ sơ nhưng vẫn hứa với trường sẽ nộp sau như trường hợp ở ĐH Giao thông vận tải. Nhưng sau 1 -  2 tuần, thậm chí hàng học kỳ, sinh viên vẫn chưa bổ sung được nên phải cho thôi học.

    "Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn các trường để giải quyết quyền lợi hợp lý cho thí sinh. Nếu thí sinh có lỗi các em phải chịu, trường trả lại học phí, còn thí sinh chịu rủi ro về thời gian và cơ hội".

    Nếu trường hướng dẫn sai thì giải quyết theo hướng bảo quyền lợi cho thí sinh ở mức tốt nhất. Cụ thể là trả lại điểm thực cho thí sinh, nều trong trường có ngành nào điểm trúng tuyển phù hợp với điểm của thí sinh và nếu thí sinh có đồng ý sẽ nhận vào học. Nếu thí sinh không đủ điểm vào trường đó, Bộ can thiệp với các trường khác có điểm trúng tuyển phù hợp với điểm thi của thí sinh để nhận.

    Cơ cấu lại hệ thống đại học, cao đẳng

    “Vào ngày 22/10 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 khối ĐH, CĐ. Tại Hội nghị này sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể như: Cơ cấu lại hệ thống đại học, cao đẳng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, Nhân rộng mô hình tự chủ đại học, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với khung trình độ, định hướng mục tiêu đào tạo phù hợp thị trường lao động, Kiểm định chất lượng, tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ…” – Thứ trưởng Ga cho biết.

    Cũng theo Thứ trưởng Ga, nhiều năm liền, có một số trường tuyển sinh khó khăn do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Điều này gây lãng phí nguồn lực xã hội và đội ngũ. Chính vì thế việc cơ cấu lại hệ thống ĐH theo hướng các trường khó khăn trong tuyển sinh có thể liên kết với các trường mạnh để đào tạo, thậm chí có thể trở thành phân hiệu của các trường.

    Năm 2016 vẫn tổ chức kỳ thi chung Quốc gia

    Cũng tại buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - cho biết, tinh thần chung của kỳ thi Quốc gia sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

    Theo đó, nhằm giảm áp lực và chi phí, tăng cường sự đánh giá sâu sát hơn, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức kỳ thi chung Quốc gia năm 2016.

    Theo nhận định của Bộ GD-ĐT, chi phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia giảm hơn nhiều so với chi phí ba đợt thi đại học, cao đẳng trong những năm trước đây.

    Cụ thể: Từ 4 đợt thi (năm 2014 trở về trước) nay chỉ còn 1 đợt. Thời gian thi trước đây tối đa là 9 ngày, nay tối đa 4 ngày. Hơn nữa, thí sinh thay vì phải về thi 5 cụm như trước đây, các em có thể thi tại tỉnh hoặc tỉnh lân cận.

    Bên cạnh đó, áp lực thi đã giảm đi nhiều. Nếu trước đây thí sinh phải thi từ 7 đến 13 lượt môn thi, nay các em chỉ thi 4 môn đến 8 môn. Trên thực tế, thí sinh đăng ký phổ biến nhất là 4 hoặc 5 môn thi.

    Ông Trinh cũng khẳng định, sự bất cập của kỳ thi THPT Quốc gia là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là tỉ lệ những thí sinh bị ảnh hưởng là rất ít.

    Cũng theo nhận định của ông Trinh, kỳ thi THPT Quốc gia còn thiếu sót như công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa tốt dẫn đến một số thí sinh, gia đình, nhà trường chưa hiểu hết các quy định mới về tuyển sinh. Việc đăng ký dự tuyển, đăng ký xét tuyển còn có sai sót. Bên cạnh đó, thời gian xét tuyển đợt 1 quy định 20 ngày quá dài, vấn đề kỹ thuật còn nhiều bất cập.

    Bộ GD-ĐT cam kết sẽ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi; chú trọng đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

    Đức An(Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]eF1RGGwHNN[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gd-dt-tiet-lo-mot-so-thay-doi-trong-viec-tuyen-sinh-nam-2016-a115893.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.