+Aa-
    Zalo

    Bộ GTVT quyết xử phạt hơn 2 triệu ô tô nếu không dán thẻ thu phí tự động

    • DSPL
    ĐS&PL Hết năm 2018, hơn 2 triệu ô tô ở Việt Nam bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động không dừng, nếu không dán sẽ bị xử phạt.

    Hết năm 2018, hơn 2 triệu ô tô ở Việt Nam bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động không dừng, nếu không dán sẽ bị xử phạt.

    Tại hội nghị về thu phí điện tử không dừng diễn ra sáng nay, 16/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, hiện đã có 19 trạm thu phí không dừng đi vào vận hành thương mại, còn 6 trạm sẽ đi vào hoạt động thời gian tới.

    Dự kiến đến năm 2019, tất cả các trạm thu còn lại trên toàn quốc đều phải thu phí tự động. Ảnh: VietnamPlus

    Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cả nước mới chỉ có hơn 500.000 ô tô dán thẻ, vẫn còn 2,3 triệu ô tô chưa dán. 

    “Từ nay đến cuối năm 2018 phải bắt buộc dán hết. Quốc lộ 1 và quốc lộ 14 từ nay đến cuối năm sẽ 100% thu phí tự động không dừng, nếu không yêu cầu các xe dán thẻ sẽ gây khó khăn trong việc thu phí”.

    Dự kiến đến năm 2019, tất cả các trạm thu còn lại trên toàn quốc đều phải thu phí tự động, không dừng (ETC).

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gtvt-quyet-xu-phat-hon-2-trieu-o-to-neu-khong-dan-the-thu-phi-tu-dong-a222794.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan