+Aa-
    Zalo

    Bộ LĐTB-XH thông tin về 1 vạn lao động Trung Quốc vào Vũng Áng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Có hay không con số 1 vạn lao động Trung Quốc sắp vào Vũng Áng; vụ tiêu cực thi công chức, nhận lót tay ở Bộ Công thương… cùng hàng loạt vấn đề nóng được đặt ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

    (ĐSPL)- Có hay không con số 1 vạn lao động Trung Quốc sắp vào Vũng Áng (Hà Tĩnh); vụ tiêu cực nhận lót tay của nữ phó phòng Bộ Công thương… cùng hàng loạt vấn đề nóng được báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 28/8.
    1 vạn lao động Trung Quốc là con số không xác thực
    Ảnh minh họa.
    Ban thời sự Đài THVN:Hiện nay báo chí nói Khu công nghiệp Vũng Áng tuyển 10.000 lao động Trung Quốc từ nước này đưa sang, trong khi lao động của mình đang rất thiếu việc làm. Xin hỏi Bộ LĐTB-XH trong số 10.000 đó là làm ngành nghề gì mà Trung Quốc nói không thể tuyển lao động Việt Nam mà chỉ tuyển lao động Trung Quốc?
    Ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH: Theo chúng tôi nắm được thì đến ngày 21/8 tại Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc, lao động Trung Quốc có 1.913 người, số còn lại đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.
    Riêng dự án Formosa, lao động tại đây là gần 27.000, lao động trong nước là 23.700, Trung Quốc là 1.799 lao động (có 799 người được cấp phép, 399 lao động đang làm thủ tục tiếp).
    Hiện nay, có thông tin nói có 10.000 lao động Trung Quốc làm việc tại Formosa, đây là số kế hoạch dự kiến tuyển của các nhà thầu. Tuy nhiên, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới chấp nhận 2.063 chỉ tiêu. Các nhà thầu đang đề xuất thêm 2.700 chỉ tiêu mới nhưng không được chấp thuận.
    Các nhà thầu cần khoảng 4,5-5 vạn lao động, trong đó có khoảng 8.000 lao động nước ngoài. 
    Đến thời điểm này, con số 10.000 lao động là người Trung Quốc không phải là con số xác thực.
    Về mặt quản lý, Chủ tịch UBND các tỉnh là người có quyền duyệt và cấp phép cho các nhà thầu tuyển lao động nước ngoài, hiện chúng ta vẫn đang thực hiện rất nghiêm túc. Chúng ta vẫn kiểm soát được lao động nước ngoài.
    Báo Người lao động: Vừa qua Bộ Công thương có gian lận trong thi cử, có ý kiến cho rằng Bộ Công thương xử lý chưa thỏa đáng, đặt hoài nghi trong dư luận. Bộ Nội vụ cũng cho rằng cần rà soát việc thi tuyển của Bộ Công thương hiện nay. Quan điểm của Chính phủ về việc thi tuyển của Bộ Công thương như thế nào, để dẫn đấn tình trạng gian lận, đặc biệt cán bộ của bộ công thương còn bị quay nhận tiền đút lót ngay tại Văn phòng?
    Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: Bộ Công thương đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng làm báo cáo những việc liên quan đến Bộ. Chiều nay Bộ Nội vụ cũng đã có quyết định thanh tra.
    Theo phân cấp quản lý cán bộ, cấp nào quản lý cán bộ để xảy ra vấn đề thì cấp đó phải xử lý nghiêm minh. Đến giờ này, Chính phủ đã có chỉ đạo như vậy.
    Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Trước hết, về việc thi tuyển công chức của Cục Quản lý thị trường, khi xảy ra sự việc này, Bộ Công thương đã ra quyết định xử lý các cá nhân nguyên và đang là cán bộ Cục Quản lý thị trường. Ban cán sự Bộ ra quyết định hủy kết quả thi và quyết định tiếp tục xử lý nếu phát hiện sai phạm.
    Về thi tuyển ở Cục quản lý cạnh tranh, Bộ đã cho kiểm tra. Theo kết quả giải trình của lãnh đạo Cục Quản lý Cạnh tranh, chúng tôi thấy rằng, việc đưa ra thông tin rằng chỉ tiêu có 6 nhưng tuyển 9 người là không đúng như vậy. Cuộc thi diễn ra minh bạch, công bằng, công khai, kết quả báo cáo lên Bộ đã được phê duyệt.
    Hiện nay chúng tôi vẫn đang phối hợp với Bộ Nội vụ để làm rõ hơn.
    Về vấn đề tiếp theo, hôm qua trên VOV có đưa 1 clip nói về việc cán bộ nhận tiền lót tay, ngay hôm qua, chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ công tác của bà Phạm Mai Hương – Phó phòng Quản lý Xuất nhập khẩu tại Hải Phòng để làm rõ vụ việc mà báo chí nêu.
    Hôm qua Bộ Công thương đã cử 1 đoàn xuống tận nơi nghe báo cáo, dựa vào video, chúng tôi đã tìm ra 2 DN nói có cán bộ nhận tiền lót tay, chúng tôi gặp và lập biên bản đối với 2 DN này. 2 DN này khẳng định tiền đưa cho bà Hương là tiền phí trả cho chứng nhận xuất xứ, ngoài ra không có khoản tiền nào khác. Như vậy, đó không phải tiền lót tay mà tiền trả cho giấy chứng nhận xuất xứ.
    Chúng tôi sẽ cho rà soát lại để tìm ra xem có sai phạm nào hay không.
    Đài THVN:Về Metro, Metro vào VN có đăng ký bán buôn nhưng lại bán lẻ. Tại sao cơ quan chức năng để diễn ra tình trạng như thế? Vì sao Metro nhiều năm thông báo lỗ, nhưng đầu tư xây dựng lại có được những khu đất vàng?
    Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Metro đã vào Việt Nam từ năm 2001, hiện nay đã thành lập 19 trung tâm Metro trên địa bàn toàn quốc. Nhìn nhận khách quan, Metro vào VN để kinh doanh, có đến 90\% hàng hóa bán trong Metro là hàng Việt Nam, như vậy Metro đã giúp người VN tiêu thụ sản phẩm ngay trên lãnh thổ VN, như vậy là rất tốt. Còn chuyện phân biệt giữa bán buôn và bán lẻ là rất khó. Chúng ta nên nhìn nhận họ đã làm được gì, lỗ hổng quản lý của chúng ta hiện nay là gì.
    Ví dụ, 12 năm qua, Metro báo lỗ. Về kết quả kinh doanh từng nơi một thì là lãi, còn tiền đầu tư vào các doanh nghiệp mới là lỗ. Nhưng từ khi thành lập Metro đã nộp thuế 921 tỷ đồng.
    Về việc lập casino ở Việt Nam, người Việt có thể chơi ở casino khi đủ 21 tuổi, quan điểm của Chính phủ về việc này ra sao? Khi nào Bộ Tài chính trình lên Thủ tướng dự thảo Nghị định về casino?
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu: Dự thảo nghị định về casino đang được xem xét. Phương thức như thế nào thì lại là bí mật vì thuộc vấn đề nghiệp vụ nên chưa công bố được.
    Hiện tại chúng ta đang có 1 số trung tâm hoạt động theo phương thức casino. Sau khi thảo luận, UB Thường vụ Quốc hội đồng ý ban hành quyết định hoạt động casino, nhiều nước trên quốc tế đã làm lâu rồi.
    Quốc hội giao Bộ Tài chính đưa dự thảo, đã đăng website lấy ý kiến, đang ở giai đoạn tham gia, chúng tôi lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến và hoàn thành dự thảo.
    Có thể chúng tôi phải xin ý kiến Bộ chính trị 1 lần nữa vì đây là vấn đề nhạy cảm. Chúng ta phải làm rất thận trọng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-ldtb-xh-thong-tin-ve-1-van-lao-dong-trung-quoc-vao-vung-ang-a48528.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan