+Aa-
    Zalo

    Bố mẹ hầu tòa vì bắt bé 19 tháng tuổi ăn chay dẫn đến rạn xương khắp người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đã 19 tháng tuổi nhưng do ăn uống thiếu chất, cô bé chỉ cân nặng 4,5kg và có nhiều vết rạn nứt xương khắp cơ thể, rất dễ bị gãy xương nếu vận động bình thường.

    Đã 19 tháng tuổi nhưng do ăn uống thiếu chất, các bác sĩ cho hay cô bé cân nặng 4,5kg này có nhiều vết rạn nứt xương khắp cơ thể, rất dễ bị gãy xương nếu vận động bình thường.

    Một cặp vợ chồng người Australia cho con ăn chay cực đoan đã nhận tội trước tòa án ở Sydney về hành vi không chăm sóc con cái gây hậu quả nghiêm trọng.

    Cụ thể, đôi vợ chồng này (32 và 34 tuổi) đã cho con gái 19 tháng tuổi ăn một cốc yến mạch kèm sữa gạo và nửa quả chuối vào bữa sáng. Một miếng bánh mì nướng phết mứt hoặc bơ lạc vào buổi trưa. Bữa tối, bé gái được cho ăn đậu phụ, cơm hoặc khoai tây, nhưng sẽ quay lại với yến mạch kèm sữa vì thường kén ăn.

    Chế độ ăn chay thiếu chất khiến bé gái 19 tháng tuổi không thể tự đứng được, bị giòn xương và nặng chỉ 4,5 kg.

    Các bác sĩ cho biết chỉ phát hiện về chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của bé gái sau khi em phải nhập viện vì co giật vào tháng 3. Kết quả kiểm tra cho thấy bé gái có nhiều vết rạn nứt xương khắp cơ thể và xương có cảm giác giòn tới mức chỉ cần "đụng chạm thông thường" cũng có thể gãy. Bác sĩ cho biết chế độ ăn uống thiếu chất, đặc biệt thiếu vitamin D đã khiến bé gái bị còi xương.

    Đứa trẻ sẽ bị thấp còi do bị bố mẹ ép tuân thủ chế độ ăn uống cực đoan - Ảnh minh họa của Tri thức trực tuyến.

    Các bác sĩ cho biết chế độ ăn uống thiếu chất, đặc biệt là thiếu vitamin D đã dẫn đến tình trạng này. Dường như lượng chất vitamin D trong cơ thể bé gái còn không tồn tại. Ngoài ra, bé còn thiếu nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như canxi, vitamin B12, vitamin A, sắt và kẽm.

    Trong thời gian được trao cho một cặp vợ chồng khác tạm thời chăm sóc, em bé còn cho thấy không thể bò hay nói chuyện. Đứa trẻ tội nghiệp thậm chí còn chưa được làm giấy khai sinh, không được cho đi tiêm chủng đầy đủ và nhất là các buổi thăm khám sức khỏe sau sinh cũng bị bố mẹ ruột bỏ qua.

    Khi được cảnh sát hỏi tại sao không hề lo lắng trước cân nặng vỏn vẹn 4,5 kg của con gái mình, chỉ gần gấp đôi lúc sinh, người bố cho biết "là con gái nên vóc người nhỏ, khác với con trai". Người mẹ khi ấy nói với nhân viên bệnh viện rằng mọi người trong gia đình cô, bao gồm hai con trai (4 và 6 tuổi) cũng ăn chay.

    Cả ba đứa trẻ sau đó đã được tách khỏi bố mẹ và được đặt dưới sự chăm sóc của cha mẹ nuôi tạm thời. Trong vài tháng gần đây, sức khỏe của đám trẻ đã cải thiện, riêng bé gái đã tăng gần 6 kg và có thể tự đứng được nhưng vẫn cần được theo dõi và chăm sóc.

    Các bác sĩ cũng chỉ định đứa trẻ phải tích cực tập vật lý trị liệu, liên tục theo dõi tình hình sức khỏe tránh trường hợp bị chậm phát triển.

    Sự việc này sau đó được báo cáo lên cơ quan chức năng, công tố viên cáo buộc bố mẹ đứa trẻ tội danh cố ý gây thương tích. Đến ngày 16/1/2019, tòa án sẽ tiến hành định đoạt mức án phạt dành cho cặp cha mẹ vô tâm này.

    Được biết, hai người sẽ phải đối diện với án phạt tiền lên tới 22.000 AUD theo Đạo luật Chăm sóc Trẻ em 1998 và án tù lên tới 5 năm theo điều 40 Bộ luật Hình sự của bang New South Wales.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-me-hau-toa-vi-bat-be-19-thang-tuoi-an-chay-dan-den-ran-xuong-khap-nguoi-a257048.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan