Bỏ nhà sống 10 năm dưới gầm cầu để nghiên cứu viết sách về xổ số


Thứ 4, 24/01/2018 | 04:00


Một người đàn ông đã bỏ nhà 10 năm đi sống dưới gầm cầu, tuyên bố sẽ không về quê chừng nào còn chưa nghiên cứu ra cách trúng xổ số và viết thành sách.

Một người đàn ông đã bỏ nhà 10 năm đi sống dưới gầm cầu, tuyên bố sẽ không về quê chừng nào còn chưa nghiên cứu ra cách trúng xổ số và viết thành sách.

Wang Chengzhou, người Trung Quốc, năm nay 49 tuổi, đã có 10 năm sống dưới gầm cầu vượt ở Trùng Khánh, để dành thời gian nghiên cứu các thuật toán xổ số.

Ông ta cho biết mình kiếm sống bằng cách làm các công việc bán thời gian, chẳng hạn đưa thư báo cho bưu điện.

Ông Wang đã sống 10 năm dưới gầm cầu vượt để nghiên cứu cách trúng xổ số.

Hồi phục sau một tai nạn lao động khiến xương đùi bị gãy tại một công trường xây dựng ở TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Wang đã nói với người nhà là đi Vân Nam làm thợ xây. Nhưng trên thực tế ông ta tới Trùng Khánh. Và từ năm 2008 tới nay, sống dưới gầm cầu vượt để nghiên cứu về cách trúng xổ số.

Người mẹ già đã 76 tuổi của Wang ở quê, huyện Shehong - tỉnh Tứ Xuyên, không biết con trai mình ở đâu cho đến khi có PV tới liên hệ với bà để hỏi thông tin về Wang.

Bà đã gọi điện cầu xin con trai về nhà ăn Tết Nguyên Đán trong tháng tới, nhưng Wang từ chối. Ông ta nói sẽ không quay về nhà cho đến khi "có thành tựu trong công cuộc nghiên cứu xổ số".

Wang khoe với các PV báo rằng mình đã thông tỏ được các thuật toán xổ số, và hiện đang lên kế hoạch viết 4 cuốn sách khác nhau, từ cách tính nhẩm đến kết quả xổ số, dựa trên những nghiên cứu bấy lâu nay.

Wang nói: "Tôi thích suy ngẫm về cách trúng xổ số vào lúc tối trời và yên tĩnh nhất trong ngày, khoảng thời gian từ 2-5 giờ sáng. Mỗi tháng tôi cũng đã chi khoảng 2.000 NDT để mua vé số."

Một nhân viên bưu điện xác nhận Wang đã làm việc ở đây trong hai năm qua, nhưng gần đây ông ta đã bỏ việc. Ông này nói: "Tôi cũng biết ông ấy đang mua và nghiên cứu về xổ số, nhưng tôi chưa từng nghe nói ông ta trúng thưởng lần nào."

Ông Zhou De, giảng viên toán học tại Đại học Tứ Xuyên, khẳng định với PV rằng: "Kết quả xổ số được tạo thành do sự ngẫu nhiên nên hầu như không thể tính toán trước được."

Minh Minh (Theo SCMP)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-nha-song-10-nam-duoi-gam-cau-de-nghien-cuu-viet-sach-ve-xo-so-a217235.html