+Aa-
    Zalo

    Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

    Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

    Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Dân trí

    Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam; quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

    Từ năm 1995, nhận nhiệm vụ tại Thanh tra bộ Tài chính, ông đã kinh qua nhiều vị trí và đến tháng 1/2011 được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra bộ Tài chính.

    Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

    Trước đó, bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc tiền nhiệm tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam - đã nhận quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/4/2020.

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

    Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về BHXH, của bộ Y tế về bảo hiểm y tế, của bộ Tài chính về chế độ chính sách đối với các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-nhiem-ong-nguyen-the-manh-giu-chuc-tong-giam-doc-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-a330490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan