Bổ nhiệm Phó ban Kinh tế Trung ương làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình


Thứ 5, 04/07/2019 | 03:03


Cùng sự kiện

Ông Ngô Văn Tuấn vừa được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Văn Tuấn vừa được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương

Thông tin trên VnExpress, chiều 3/7, Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình trao quyết định của Ban bí thư luân chuyển ông Ngô Văn Tuấn, Phó ban Kinh tế Trung ương làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố Quyết định số 1295 của Ban bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Ngô Văn Tuấn.

Zing.vn thông tin, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình cho biết, căn cứ nhu cầu của tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung thêm một phó bí thư phụ trách lĩnh vực kinh tế, Ban Bí thư đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ nói trên.

Việc bổ nhiệm nãy cũng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương đối với những đóng góp trong quá trình công tác của ông Tuấn.

Ông Bình cũng tin tưởng trên cương vị mới, tân Phó bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, nhanh chóng hòa nhập, phối hợp để xây dựng, phát triển Hòa Bình nói riêng và đất nước nói chung.

Tân Phó bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng, phân công nhiệm vụ, hứa sẽ cố gắng phấn đấu, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các lãnh đạo tại Trung ương và tỉnh Hòa Bình để nhanh chóng hòa nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề”, Zing.vn dẫn lời ông Tuấn.

Trước đó, ngày 2/7, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. 

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê quán Tiên Du, Bắc Ninh.

Ông là thạc sĩ Kinh tế tại Italy (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng cho sự phát triển), cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Tuấn đã trải qua nhiều cương vị quản lý như Phó trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Trưởng phòng Văn phòng Bộ Tài chính; Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Tài chính; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính.

Ông giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1/2017. 

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-nhiem-pho-ban-kinh-te-trung-uong-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-hoa-binh-a282695.html