+Aa-
    Zalo

    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo Reuters, chính quyền Ukraina thừa nhận các tay súng ly khai ngày 16/4 đã chiếm được 6 xe bọc thép của quân đội nước này.
    (ĐSPL) - Theo Reuters, chính quyền Ukraina thừa nhận các tay súng ly khai ngày 16/4 đã chiếm được 6 xe bọc thép của quân đội nước này.
    Bộ Quốc phòng Ukraina tuyên bố: “Đám đông dân chúng ở đã Kramatorsk đã chặn một đoàn xe quân đội… Kết quả của vụ chặn xe này là các phân tử cực đoan chiếm một số thiết bị quân sự nói trên”.
    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Hình ảnh 6 xe bọc thép chở quân của Ukraina "trở cờ" đi vào thị trấn Slaviansk.

    Tuyên bố nói các xe chở quân bị chiếm hiện đang ở Slaviansk, do "những người mặc quân phục không có quan hệ với Các lực lượng vũ trang Ukraina” canh gác.
    Một binh sĩ canh gác chiếc xe bị chiếm cho biết anh ta thuộc Lữ đoàn lính dù 25, đơn vị được Kiev cử đến tái chiếm Slaviansk và Kramatorsk. Binh sĩ này nói: “Chúng tôi không muốn bắn vào đồng bào của mình” và cho biết thêm đã 4 ngày qua, anh ta không có gì để ăn cho đến khi dân chúng địa phương cung cấp lương thực.
    Khoảng 15 xe bọc thép chở lính dù khác cũng bị đám đông dân chúng địa phương bao vây gần sân bay quân sự Kramatorsk. Một sĩ quan nói với phóng viên Reuters rằng quân lính dưới quyền ông không muốn nổ súng vào đồng bào Ukraina của mình.  
    Viên sĩ quan yêu cầu không nêu tên này nói: “Thứ nhất, tôi là một sĩ quan Ukraina. Thứ hai, tôi không bắn đồng bào của mình, bất kể điều gì.  Tôi muốn tình hình trở lại bình thường, mọi người trở về nhà chứ không ở chiến trường đầy rẫy vũ khí. Tôi muốn trẻ em chỉ nhìn thấy vũ khí trên TV…Tôi muốn mọi người chung sống với nhau như trước đây và tôi muốn trở về nhà với vợ con”.
    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Binh sĩ Ukraina tháo kim hỏa khỏi súng.

    Đám đông bao vây đoàn xe bọc thép cho đến khi chỉ huy đơn vị là Đại tá Oleksander Schvets đồng ý binh sĩ dưới quyền tháo kim hỏa khỏi súng, nộp cho các thủ lĩnh ly khai. Sau đó, họ mở đường cho đoàn xe quay trở về căn cứ ở thành phố Dnipropetrovsk.
    Việc các tay súng ly khai cắm cờ Nga trên xe bọc thép chiếm được của quân đội Ukraina ngày 16/4 là một đòn mạnh giáng vào mưu đồ tái chiếm các thành phố ở miền đông của chính quyền Kiev.
    Sau đây là một số hình ảnh  chiếm xe ở gần thị trấn Kramatorsk:
    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép

    Bộ Quốc phòng Ukraina thú nhận mất 6 xe bọc thép


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-quoc-phong-ukraina-thu-nhan-mat-6-xe-boc-thep-a29568.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan