+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Nga thiệt mạng khi cố gắng cứu người

    ĐS&PL Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev đã qua đời, sau khi cố gắng cứu một người quay phim bị trượt chân rơi xuống nước.

    "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp, Yevgeny Zinichev, đã tử vong thương tâm khi cứu một người trong khi ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình ở Norilsk trong cuộc tập trận liên cơ quan về bảo vệ khu vực Bắc Cực trong các tình huống khẩn cấp", Bộ Khẩn cấp Nga thông báo ngày 8/9.

    bo truong nga thiet mang trong cuoc tap tran dspl
    Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev tại cuộc họp ở Moskva hôm 27/12/2019. Ảnh: AFP.

    Đáng chú ý, Bộ này cho biết ông Zinichev đã cố cứu sống một người khác trước khi tử nạn. Thông tin này được xác nhận bởi Tổng biên tập Margarita Simonyan của RT.

    Theo đó, Bộ trưởng Zinichev và một người quay phim đã “đứng trên mỏm đá, sau đó người quay phim trượt chân ngã xuống nước”. Dù có rất nhiều người ở hiện trường, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Còn ông Zinichev đã ngay lập tức lao xuống từ vách đá trong nỗ lực cứu người quay phim, nhưng không may bị vấp phải một tảng đá khiến ông bị thương nặng.

    Cả hai đều được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong khi đang ở trên một trực thăng cấp cứu. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã gửi điện chia buồn tới gia đình Bộ trưởng Zinichev.

    "Tổng thống Putin gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi thương tâm của Evgeny Zinichev. Cả hai người đã gắn kết trong nhiều năm làm việc chung. Đây là một mất mát to lớn. Tổng thống đã gửi điện chia buồn tới gia đình và bạn bè của Bộ trưởng", người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

    Ông Zinichev, 55 tuổi, đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga kể từ năm 2018 sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử.

    Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một sĩ quan của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) vào cuối những năm 1980 và tiếp tục phục vụ trong Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trong thời kỳ hậu Liên Xô.

    Theo trang web tin tức RBC, ông Zinichev từng phục vụ trong nhóm vệ sĩ của ông Putin và là trợ lý của ông trong giai đoạn 2006-2015.

    Cuối tháng 7/2016, ông được bổ nhiệm làm quyền thống đốc Vùng Kaliningrad. Vào tháng 10/2016 đến tháng 5/2018, ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh Liên bang Nga. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp vào ngày 18/5/2018.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-nga-thiet-mang-khi-co-gang-cuu-nguoi-a512633.html
    Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sapa

    Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sapa

    Sáng ngày 11/8/2021, trên đường đi làm nhiệm vụ tại thị xã Sa Pa, khi chứng kiến vụ cháy nổ bình gas của một gia đình, anh Mai Đức Cảnh – Nhân viên kỹ thuật VNPT đã không ngần ngại dùng thang bảo hộ của VNPT trèo lên phá cửa tầng 2 để cứu các nạn nhân trong gia đình.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sapa

    Nhân viên VNPT dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sapa

    Sáng ngày 11/8/2021, trên đường đi làm nhiệm vụ tại thị xã Sa Pa, khi chứng kiến vụ cháy nổ bình gas của một gia đình, anh Mai Đức Cảnh – Nhân viên kỹ thuật VNPT đã không ngần ngại dùng thang bảo hộ của VNPT trèo lên phá cửa tầng 2 để cứu các nạn nhân trong gia đình.