+Aa-
    Zalo

    Bộ trưởng Thăng: Cổ phần hóa 100\% sẽ công khai, minh bạch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “Cứ cổ phần hóa 100\% thì chắc chắn sẽ công khai, minh bạch và chắc chắn người được lợi là nhân dân.” – Bộ trưởng Thăng khẳng định, tại Hội nghị của Chính phủ về Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2014-2015.

    “Cứ cổ phần hóa 100\% thì chắc chắn sẽ công khai, minh bạch và chắc chắn người được lợi là nhân dân.” – Bộ trưởng Thăng khẳng định, tại Hội nghị của Chính phủ về Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2014-2015.

    Hội nghị lần này do đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, với sự tham dự của các nhân sự chủ chốt bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Đây được cho là một phần nỗ lực của Chính phủ nhằm tái cấu trúc, tìm nguồn vốn mới cho khối doanh nghiệp quốc doanh đang hoạt động kém hiệu quả, dù được hưởng nhiều ưu đãi.

    Theo kinh nghiệm của bộ trưởng Thăng, việc cổ phần hóa, quan trọng nhất là tìm được nhà đầu tư chiến lược. Bởi, “chọn được cổ đông chiến lược thì đã quyết định được 99\% cổ phần hóa thành công”.

     Bộ Giao thông vận tải đang đi đầu trong việc tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

    Bên cạnh đó, ông Thăng cũng khiến nhiều đại biểu “chột dạ”, khi tuyên bố, những doanh nghiệp vẫn muốn Nhà nước chi phối là vì những ông lãnh đạo ở đó sợ sẽ mất chức, khi năng lực lãnh đạo sẽ được các cổ đông ưu tiên lựa chọn.

    “Doanh nghiệp nào làm tốt thì sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa, rất mong muốn Nhà nước không giữ chi phối và đồng ý giữ dưới 36\%. Những doanh nghiệp nào có vẻ bấp bênh, không chắc chắn là cứ đề nghị trên 51\%.”- ông Thăng nói.

    Vị bộ trưởng từng nổi triếng với quyết định “trảm” quân này, cũng cho hay, ở đơn vị do ông quản lí (cụ thể TCT xây dựng công trình giao thông 8), chủ tịch và tổng giám đốc đã bị cách chức, vì “không hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa.”

    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, tại hội nghị cũng yêu cầu các lãnh đạo bộ, ngành phải đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện chủ trương cổ phần hóa.
    “Doanh nghiệp nào, anh chị nào chần chừ đề nghị các bộ trưởng mời làm việc khác.”- thủ tướng nhấn mạnh.

    Lưu Văn/ Seatimes

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-thang-co-phan-hoa-100-se-cong-khai-minh-bach-a22637.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Dám vay tiền để khởi nghiệp, tại sao không?

    Dám vay tiền để khởi nghiệp, tại sao không?

    Khởi nghiệp đang là trào lưu và rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ muốn dấn thân để theo đuổi con đường này. Thế nhưng, để khởi nghiệp thành công, ngoài điều tiên quyết là ý tưởng kinh doanh độc đáo, một doanh nghiệp không thể vận hành nếu không có vốn và kế hoạch tài chính vững mạnh.