+Aa-
    Zalo

    Bộ Y tế: Bác sĩ bị phạt tiền vì bôi nhọ lãnh đạo trên facebook là do địa phương

    ĐS&PL Đại diện Bộ Y tế khẳng định đơn vị chỉ nhắc nhở, còn việc xử phạt vị bác sỹ này 5 triệu đồng là do địa phương.

    Đại diện Bộ Y tế khẳng định đơn vị chỉ nhắc nhở, còn việc xử phạt vị bác sỹ này 5 triệu đồng là do địa phương.

    Theo tin tức đăng tải trên báo VnExpress, sáng 21/10, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, việc tài khoản Facebook của bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bôi nhọ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đã xảy ra từ lâu. Bộ Y tế chỉ "nhắc nhở Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, đề nghị phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông làm rõ sự việc, xử lý theo vi phạm".

    Ông Trường cho biết, văn bản nhắc nhở được ký khi có một cán bộ trong ngành phát ngôn chưa chuẩn hoặc có thái độ phục vụ chưa tốt từ phản ánh của người dân hay báo chí, là chuyện bình thường. Trong đó nội dung văn bản ghi rõ yêu cầu xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có và báo cáo về Bộ.

    Quyết định xử phạt bác sỹ Truyện - Ảnh: báo Lao động

    "Quyết định xử phạt bác sĩ 5 triệu đồng là của Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế. Bản thân bác sĩ cũng đã nhận lỗi của mình", ông Trường nói.

    Như báo VOV đã đưa tin trước đó, vào tháng 7, trên facebook cá nhân, bác sĩ Hoàng Công Truyện đưa nội dung cho rằng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không về cơ sở nên không biết nỗi khổ của y, bác sĩ tuyến dưới, yếu kém trong công tác tham mưu và vấn đề an ninh bệnh viện... và khuyên Bộ trưởng nên nghỉ.

    Ngay sau đó, Chánh văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường thừa lệnh Bộ trưởng ký công văn gửi Sở Y tế Thừa Thiên Huế yêu cầu phối hợp với công an, khẩn trương kiểm tra và xác minh thông tin tài khoản facebook. Sở TT&TT tỉnh đã vào cuộc, xác minh tài khoản facebook là của bác sĩ Truyện nên đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

    Thông tin thêm trên báo Infonet cho biết, ngay sau khi vấp phải những phản ứng trái chiều, vị bác sỹ này đã phải viết bản tự kiểm điểm.

    Theo bản kiểm điểm viết ngày 15/7/2017, bác sĩ Hoàng Công Truyện đã thừa nhận những khuyết điểm của mình và xin Bộ trưởng, Sở Y tế Thừa Thiên – Huế, Sở TT&TT Thừa Thiên – Huế được giảm nhẹ trách nhiệm bởi 6 lý do: Đã gỡ bỏ ngay nội dung; Đây là lần đầu tiên mắc khuyết điểm, trong khi đó từ trước đến nay bản thân luôn nhiệt tình hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tích được khen thưởng; Bản thân chưa thấu hiểu về công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội facebook nên không lường trước được hậu quả; Bản thân lúc đó có uống rượu nên không làm chủ được bản thân; Bản thân là con một liệt sỹ, còn phải nuôi mẹ già, bệnh tật; Bản thân rất thành khẩn và hối cải nhận rõ khuyết điểm.

    Ngoài ra, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu còn cho đưa ra lí do: cũng vì những ly rượu mà dẫn đến cơn say nên hành động mất kiểm soát, không phân biệt phải trái mà có lời lẽ xúc phạm đến Bộ trưởng và mong Bộ trưởng, quý cấp lãnh đạo “Giơ cao đánh khẽ” hạ bớt giận vì sai phạm của bản thân.

    Cuối bản kiểm điểm, bác sĩ Hoàng Công Truyện xin chịu hình thức kỷ luật mà quý cấp lãnh đạo và hội đồng kỷ luật phán xét.

    Ngày 15/8, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách với bác sĩ Truyện.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-y-te-bac-si-bi-phat-tien-vi-boi-nho-lanh-dao-tren-facebook-la-do-dia-phuong-a206147.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan