+Aa-
    Zalo

    Bộ Y tế “bác” tin Việt Nam có ca nhiễm Ebola

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trước tin đồn có bệnh nhân bị nhiễm Ebola đang điều trị tại BV Bạch Mai, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh Ebola.

    (ĐSPL) - Trước tin đồn có bệnh nhân bị nhiễm Ebola đang điều trị tại BV Bạch Mai trên trang xã hội, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh Ebola.

    Bộ Y tế “bác” tin Việt Nam có ca nhiễm Ebola

    Bệnh Ebola là loại bệnh gây tử vong cao, đang hoành hành tại nhiều nước ở Tây Phi.

    Ngày 12/8, tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh Ebola, Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Cục Y tế dự phòng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Ebola tại Việt Nam.

    Ông Phu khẳng định, Bộ Y tế không giấu dịch vì đây là một loại bệnh dịch rất nguy hiểm. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ dịch vào Việt Nam và công tác truyền thông cần chính xác, không nên làm quá lên khiến người dân hoang mang.

    Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, đến ngày hôm nay (12/8), bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh Ebola, nếu có bệnh viện sẽ lập tức báo cáo Bộ Y tế xử lý, cách ly nghiêm ngặt.

    Theo con số thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 10/8, trên thế giới ghi nhận 1779 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 961 trường hợp tử vong tại 4 nước thuộc Tây Phi. Đặc biệt, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận trên 200 cán bộ y tế đã lây nhiễm virus này.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-y-te-bac-tin-viet-nam-co-ca-nhiem-ebola-a45772.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan