+Aa-
    Zalo

    BOT Cai Lậy hôm nay 4/12: Xả trạm lần thứ 14, Chính phủ họp nóng

    • DSPL
    ĐS&PL Hôm nay (4/12), trạm BOT Cai Lậy bước sang ngày thứ 4 thu phí. Tình trạng tài xế và người dân vẫn phản ứng quyết liệt, khiến trạm thu phí phải xả trạm lần thứ 14

    Hôm nay (4/12), trạm BOT Cai Lậy bước sang ngày thứ 4 thu phí. Tình trạng tài xế và người dân vẫn phản ứng quyết liệt, khiến trạm thu phí phải xả trạm lần thứ 14 kể từ trưa ngày 2/11.

    Khoảng 11h30, một số xe khi lưu thông từ miền Tây đi TP.HCM đến trạm BOT Cai Lậy không chịu mua vé, đồng loạt bóp còi in ỏi, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

    Hàng trăm ô tô, xe tải, xe container nối đuôi nhau. Nhiều tài xế bước xuống xe dùng điện thoại quay trực tiếp trên facebook, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Một tài xế xe tải cầm theo giấy chứng nhận đóng phí đường bộ, cho rằng trạm đặt sai đường và nhất quyết không đi. Chỉ ít phút, xe bắt đầu ùn ứ.

    Cảnh ùn tắc tại BOT Cai Lậy. Ảnh: Vietnamnet

    Sáng 4/12, chị Nguyễn Thị Oanh Phương, nữ tài xế trả tiền lẻ hai hôm trước, lái ôtô từ hướng miền Tây đi TP HCM dừng lại tại trạm BOT Cai Lậy. Chị dùng tiền mệnh giá lớn trả phí và không đồng ý nhận vé bị gạch xóa. Một số tài xế khác thì đỗ ôtô "cố thủ" tại cabin không đồng ý trả phí khiến xe cộ ùn ứ, buộc trạm phải xả, thu liên tục.

    “Tôi rất bức xúc vì ý kiến của người dân không được quan tâm. Tôi không đi ngang tuyến tránh Cai Lậy mà lại phải trả phí. Ngoài ra, tôi cũng mất thời gian, tiền bạc. Tại sao một doanh nghiệp làm sai mà cơ quan chức năng không xử lý, để dây dưa kéo dài”, anh Nguyễn Trường Tiến (ngụ tại TP.HCM) nói. 

    Tình trạng kẹt xe nối dài khiến nhiều hành khách bực bội, tức giận. "Tôi đi làm thuê bằng xe khách, trước đây bình thường. Từ lúc có trạm BOT, ngày nào tôi cũng bị dính kẹt xe, khói bụi, trễ giờ, rất mệt mỏi", bà Lâm Thị Mịn bức xúc.

    Tài xế tranh cãi khi qua trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: VnExpress

    Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ cũng có mặt tại trạm BOT Cai Lậy những ngày qua. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ ông từ chối trả lời báo chí, chỉ nói ngắn gọn: "Tình hình vẫn như cũ, chưa có gì mới".

    Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang cũng cho biết, sở đang chờ ý kiến từ Bộ để có hướng xử lý tiếp theo đối với về vấn đề ở trạm BOT Cai Lậy.

    Liên quan đến vấn đề tại BOT Cai Lậy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, dự kiến vào cuối giờ chiều nay (4/12), Chính phủ sẽ có cuộc họp về vấn đề BOT, trong đó có vấn đề trạm BOT Cai Lậy. Theo dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự cuộc họp sẽ bắt đầu vào cuối giờ chiều và Bộ đang chuẩn bị đến báo cáo theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.

    Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể có báo cáo tổng hợp về BOT trình Thường trực Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh "đặc biệt là về công trình BOT Cai Lậy, Tiền Giang" để có đánh giá toàn diện.  Thủ tướng nêu rõ "không để kéo dài tình trạng này".

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bot-cai-lay-hom-nay-412-xa-tram-lan-thu-14-chinh-phu-hop-nong-a211726.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.