+Aa-
    Zalo

    BTC Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu đưa ra 4 lý do quyết định thu hồi vương miện của Nguyễn Thị Thảo

    (ĐS&PL) - Thông tin về quyết định tước vương miện của Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2023 Nguyễn Thị Thảo, BTC cuộc thi đã đưa ra 4 lý do.

    Mới đây, BTC cuộc thi Miss Business Global - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu đã đăng tải thông báo tước danh hiệu của người đẹp Nguyễn Thị Thảo.

    "Quyết định thu hồi danh hiệu của tổ chức Miss Business Global cho đương nhiệm Hoa hậu Doanh nghiệp toàn cầu 2023 (Nguyễn Thị Thảo đến từ Việt Nam). Từ khi chiến thắng đến nay, cô vẫn chưa làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh của mình, bên cạnh đó, cô đã có thái độ làm việc và hành động thiếu tôn trọng tổ chức Miss Business Global và không có trách nhiệm trong công việc.

    Kể từ thời điểm này, Nguyễn Thị Thảo không còn là Hoa hậu Business Global 2023 và cũng không thuộc về Miss Business Global. Chúng tôi sẽ thông báo điều này cho tất cả các Giám đốc quốc gia và các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới", dẫn thông báo từ phía BTC Miss Business Global.

    nguoi dep viet nam bi tuoc vuong mien hoa hau doanh nhan toan cau dpl
    nguoi dep viet nam bi tuoc vuong mien hoa hau doanh nhan toan cau dpl 0
    BTC Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2023 quyết định thu hồi vương miện của Nguyễn Thị Thảo.

    Theo đó, Á hậu 1 là người đẹp Latvia - Alisa Miskovska sẽ thay thế vị trí Hoa hậu của Nguyễn Thị Thảo. Ngoài ra, các danh hiệu Á hậu cũng được BTC thông báo lại gồm: Đại sứ Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2023 thuộc về người đẹp Hoàng Thị Loan của Việt Nam, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Mariel Baltanza đến từ Philippines, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Anastacia Tacia đến từ Malaysia.

    Theo báo Giao Thông, sau đó, ông Bezi Đường - đại diện ban tổ chức (BTC) Miss Business Global (Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu) 2023 cũng đã có phản hồi rõ ràng liên quan đến việc tước vương miện, danh hiệu hoa hậu của người đẹp Nguyễn Thị Thảo.

    BTC đưa ra 4 lý do dẫn tới quyết định trên gồm:

    - Thái độ làm việc và tác phong không tôn trọng BTC. Cụ thê, BTC thường xuyên nhắn tin về lịch làm việc kế hoạch truyền thông hàng tuần cho Nguyễn Thị Thảo và ê-kíp nhưng không nhận được phản hồi. Mặc dù BTC đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng trên vẫn không thay đổi.

    - Trách nhiệm làm việc: Nhận vật phẩm của đơn vị tài trợ nhưng không thông báo cho BTC. Đến khi đối tác thông báo, BTC mới biết và yêu cầu Nguyễn Thị Thảo trả lại nhưng lúc này cô trả lại một vật phẩm hoàn toàn khác. Khi được đối tác xác nhận, thí sinh thông báo đã làm mất nhưng không đề cập đến trách nhiệm và phía BTC phải bồi thường cho khách hàng.

    - Giá trị hình ảnh: Từ sau khi đăng quang, không giữ được hình ảnh hoa hậu theo tiêu chí của BTC, mặc dù BTC đã đưa ra định hướng và quy tắc ngay từ sau khi đăng quang nhưng nhận được thái độ không hợp tác từ bạn.

    - Không đảm bảo tính mật thông tin: Trong quá trình làm việc và trao đổi thông tin cá nhân, Nguyễn Thị Thảo tự ý chụp đoạn tin nhắn nội bộ và gửi đi cho khách hàng mà chưa được sự đồng ý của BTC".

    img bgt 2021 miss business global 1689128636 width1386height1080
    Nguyễn Thị Thảo (thứ hai từ phải sang) trong đêm đăng quang Miss Business Global 2023.

    Về phía người đẹp Nguyễn Thị Thảo, cô cho rằng cả bốn lý do từ phía BTC đưa ra đều không thuyết phục. Theo cô, kể từ khi đăng quang, BTC chỉ hỗ trợ công việc một vài lần, còn lại do cô cùng ê-kíp tự bỏ tiền, công sức để tìm kiếm cơ hội và đầu tư hình ảnh mỗi lần xuất hiện.

    Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thảo cũng muốn BTC làm rõ về chiếc vương miện hoa hậu từng được giới thiệu có giá trị 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi cô mang đi kiểm định, tất cả đều được đánh giá là hàng giả.

    Trước thông tin này, ông Bezi Đường giải thích, ngay từ khi giới thiệu vương miện, nhà tài trợ đã khẳng định chiếc vương miện có giá trị vật chất không cao, giá trị nằm ở hình ảnh, ý nghĩa biểu tượng và được đặt đúng vị trí, gắn với thông điệp cuộc thi.

    Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu diễn ra từ tháng 12/2022 đến ngày 21/3/2023. Ban giám khảo cuộc thi bao gồm: NSND Lê Khanh, người đẹp Nam Em, diễn viên Công Hậu, diễn viên Ôn Bích Hằng, Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul.

    Trong đêm chung kết, 16 thí sinh đến từ các quốc gia trải qua ba vòng thi bao gồm trình diễn trang phục dân tộc của quốc gia mình, trình diễn trang phục áo dài Việt Nam và trình diễn trang phục dạ hội.

    Chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Thảo đến từ Bình Định được gọi tên cho ngôi vị cao nhất.

     

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/btc-hoa-hau-doanh-nhan-toan-cau-dua-ra-4-ly-do-quyet-dinh-thu-hoi-vuong-mien-cua-nguyen-thi-thao-a582732.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan