+Aa-
    Zalo

    Cá heo trắng chết dạt vào bờ ngày vía Thần tài, người dân tới sờ đầu cá lấy may

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều người thấy xác con cá heo dạt vào bờ biển vào đúng ngày vía Thần tài nên đến sờ vào đầu cá heo để lấy may mắn.

    Nhiều người thấy xác con cá heo dạt vào bờ biển vào đúng ngày vía Thần tài nên đến sờ vào đầu cá heo để lấy may mắn.

    Vào trưa 25/2, ngày vía Thần Tài, người dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bất ngờ phát hiện một con cá heo trắng trôi dạt vào bờ biển. Tiến đến kiểm tra, mọi người thấy con cá này đã chết.

    Theo quan sát, con cá heo này nặng khoảng 70kg, dài gần 2m. Nghe tin xác cá heo dạt vào bờ, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Nhiều người dân sau đó đến thắp hương cho con cá theo phong tục tập quán của người đi biển.

    Người dân sờ đầu cá để lấy may. Ảnh: Trí thức trẻ

    Việc cá heo chết dạt vào bờ biển được ngư dân địa phương cho rằng đây là điềm báo một năm mưa thuận gió hòa. Vì vậy mọi người cố chạm vào thi thể cá heo để lấy may. Tuy nhiên đến nay, quan niệm này vẫn chưa có cơ sở khoa học nào lí giải thuyết phục.

    Được biết, cá heo da trắng là một trong những loài động vật quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

    Chiều cùng ngày, người dân và chính quyền địa phương đưa cá đi chôn cất theo phong tục địa phương. Người dân sau đó lập bàn thờ cúng theo nghi lễ của người đi biển.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-heo-trang-chet-dat-vao-bo-ngay-via-than-tai-nguoi-dan-toi-so-dau-ca-lay-may-a220567.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan