+Aa-
    Zalo

    Ca sĩ - diễn viên Hoài Lâm: “Tôi muốn có con trước rồi mới cưới”

    • DSPL
    ĐS&PL Bước qua những chông chênh, Hoài Lâm ở tuổi 23 đã trưởng thành và chững chạc hơn.

    Bước qua những chông chênh, Hoài Lâm ở tuổi 23 đã trưởng thành và chững chạc hơn. Với chàng Minh Khôi của phim Yêu em bất chấp, anh luôn tin vào chữ Duyên và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Trước những tin đồn không hay về cuộc sống riêng tư của mình, Hoài Lâm nói: “Hãy để thời gian trả lời tất cả”.

    Hoài Lâm được biết đến là con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh, sở hữu chất giọng ngọt ngào. Anh chàng vụt sáng sau khi giành giải quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2014. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ít ai biết Hoài Lâm đã nếm đủ vị ngọt bùi để có được cuộc sống và thành công như hôm nay.

    Tạm lắng trong một khoảng thời gian, chàng ca sĩ trẻ khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất đảm nhận luôn vai chính Minh Khôi trong phim điện ảnh Yêu em bất chấp. Quả không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, Hoài Lâm đã chứng tỏ mình không chỉ là một ca sĩ hát hay, đàn giỏi mà còn là một diễn viên đầy tiềm năng. Anh đã tái hiện chân thực sự ngây ngô, đôi khi là khờ dại của một kẻ “dành cả thanh xuân” để theo đuổi người mình thích. Chính nét duyên ngầm đáng yêu đã giúp Hoài Lâm “ghi điểm” tuyệt đối với người xem. Sau vai diễn này, không ít khán giả ủng hộ Hoài Lâm nên theo nghiệp diễn xuất.

    Trong cuộc trò chuyện với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Hoài Lâm lần đầu tiên trải lòng về những khó khăn, áp lực khi tay ngang “lấn sân” điện ảnh, tin đồn kết hôn với bạn gái.

    Ngôi sao - Ca sĩ - diễn viên Hoài Lâm: “Tôi muốn có con trước rồi mới cưới”

    Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Hoài Lâm đã nếm đủ vị ngọt bùi của cuộc đời.

    Luôn tin vào chữ Duyên

    PV: Lần đầu tiên đảm nhận vai chính “nặng ký” trong một bộ phim điện ảnh, cảm xúc của Hoài Lâm thế nào?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Tham gia Yêu em bất chấp, tôi cảm thấy may mắn khi cái tên Hoài Lâm đã được khán giả công nhận. Ngay khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy rất thích và bị “hớp hồn” với nhân vật Minh Khôi. Có thể nói, vai diễn này đã thể hiện được chiều sâu tâm lý và cảm xúc mà bản thân tôi nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nhưng, để hoàn thành được vai diễn này tôi phải học hỏi rất nhiều về mặt diễn xuất. Chính vai diễn này giúp tôi có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

    PV: Là một diễn viên tay ngang “lấn sân” điện ảnh, Hoài Lâm có gặp trở ngại, áp lực?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Thú thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực như khi quyết định bước chân vào con đường “nghệ thuật thứ 7”. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian trầy trật, lăn lộn với từng cảnh quay, tôi chợt nhận ra mình cũng có niềm đam mê với phim ảnh. Dù đây chỉ mới là bước khởi đầu, song tôi luôn tin tưởng vào mọi người trong đoàn phim, những người đã cùng mình trải qua tháng ngày “nếm mật nằm gai” để có được thành quả hôm nay. Đó là điều vô cùng tuyệt vời đối với bản thân tôi và cả đoàn phim.

    Ngôi sao - Ca sĩ - diễn viên Hoài Lâm: “Tôi muốn có con trước rồi mới cưới” (Hình 2).

    Hoài Lâm "lột xác" ngoạn mục trong phim điện ảnh Yêu em bất chấp.

    PV: Trong phim Yêu em bất chấp, Hoài Lâm và Ngọc Thanh Tâm có kha khá “cảnh nóng”. Chính Ngọc Thanh Tâm cũng tiết lộ “đóng cảnh nóng cùng Hoài Lâm, tôi rất ngại bạn gái cậu ấy”, vậy còn Hoài Lâm có sợ bạn gái mình ghen không?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Bạn gái tôi cũng am hiểu về lĩnh vực nghệ thuật nên cô ấy rất thông cảm cho công việc của tôi. Chính cô ấy là người đã luôn bên cạnh đồng hành và ủng hộ tôi hết mình để hoàn thành thật tốt vai diễn đầu tay này.

    PV: Thời gian qua, có tin đồn Hoài Lâm đã bí mật tổ chức đám cưới với bạn gái. Vậy, thực hư thông tin này thế nào?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi. Nhưng, hiện tại là tôi vẫn chưa muốn lập gia đình. Nếu sau này có đám cưới thì mọi người sẽ biết thôi. Tôi nghĩ rằng, tình yêu cần có thời gian và niềm tin thì mới gắn bó lâu dài với nhau được.

    PV: Vậy, Hoài Lâm dự định khi nào sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Tôi cũng chưa dự tính gì. Nhưng, tôi muốn có con trước rồi mới cưới. Cả tôi và bạn gái đều không quá quan trọng tới việc tổ chức đám cưới, miễn sao hai người cảm thấy thật sự thoải mái và yêu thương nhau thật lòng. Thời gian sẽ minh chứng tất cả.

    PV: Tuy nhiên, thời điểm Hoài Lâm công khai bạn gái khi tuổi đời còn rất trẻ cũng có nhiều ý kiến phản đối. Bạn nói gì về điều này?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Đương nhiên, đã hoạt động trong showbiz đôi khi phải chấp nhận sống cùng những luồng ý kiến trái chiều của dư luận. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng có quyền được sống, có quyền được làm những điều tốt nhất cho bản thân mình.

    Khi theo nghề, tôi không màng đến chuyện mọi người nói gì tôi ngoài đời, mà chỉ cần biết mình làm được gì trên sân khấu. Khán giả đã yêu mến và công nhận Hoài Lâm là một nghệ sĩ qua chương trình Gương mặt thân quen, đó là một điều quá may mắn đối với tôi rồi. Cho dù có những luồng ý kiến trái chiều làm tôi buồn, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn coi đó là một nỗi buồn đẹp.

    Ngôi sao - Ca sĩ - diễn viên Hoài Lâm: “Tôi muốn có con trước rồi mới cưới” (Hình 3).

    Bạn gái luôn hết mình ủng hộ Hoài Lâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

    PV: Giả sử, đặt Hoài Lâm trong trường hợp phải đánh đổi giữa tình yêu và nghệ thuật, thì bạn sẽ nghiêng về bên nào?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Tôi cho rằng, sự nghiệp là đam mê của mình thì phải cố gắng nắm giữ bằng mọi giá. Và tình yêu cũng vậy, không thể nào buông bỏ được. Song, đôi khi tuổi trẻ chưa chín chắn, trưởng thành cũng không tránh khỏi được sai sót. Nhưng, tôi luôn để mọi thứ theo chiều hướng tự nhiên và luôn tin vào chữ Duyên!

    Bố Hoài Linh rất tâm lý

    PV: Từng có thông tin cho rằng, bố Hoài Linh không đồng tình chuyện Hoài Lâm kết hôn sớm. Bạn nói gì về điều này?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Tôi không quan tâm đến những ý kiến của dư luận. Điều tôi để tâm là tình cảm của hai bố con thôi. Bố Hoài Linh là người rất tâm lý, mỗi lần gặp nhau, bố đều dành cho tôi những lời khuyên chân tình để sống tốt hơn. Bố nói với tôi: “Con lớn rồi thì phải biết sống cho chính mình”.

    PV: Bạn có nghĩ rằng, nên thoát khỏi “cái bóng” con nuôi Hoài Linh để tìm “chỗ đứng” mới cho mình trong làng nghệ thuật?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Phải nói rằng, được là con nuôi của bố Linh tôi luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc, chứ chưa bao giờ nghĩ đó là sự cản trở. Có thể nói, đó là một lợi thế rất lớn khi tôi theo đuổi nghệ thuật. Tôi cảm thấy may mắn khi được bước đi trên thảm đã được trải sẵn. Mỗi khi làm việc chung, mọi người đều rất thương và tận tình chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Bản thân tôi vẫn đang cố gắng học hỏi để vượt qua “cái bóng” của chính mình thôi.

    Ngôi sao - Ca sĩ - diễn viên Hoài Lâm: “Tôi muốn có con trước rồi mới cưới” (Hình 4).
    Hoài Lâm tình cảm bên cạnh bố nuôi Hoài Linh.

    PV: Trong tương lai, giữa ca hát và đóng phim, Hoài Lâm sẽ chọn theo hướng nào?

    Ca sĩ Hoài Lâm: Tôi nghĩ, mọi thứ nên thuận theo chữ duyên. Cái gì hợp với tôi thì tôi sẽ làm!

    Cảm ơn những chia sẻ của Hoài Lâm. Chúc bạn ngày càng tỏa sáng!

    Hà Linh

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-si---dien-vien-hoai-lam-toi-muon-co-con-truoc-roi-moi-cuoi-a225126.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan