+Aa-
    Zalo

    Ca sinh thường, ngôi ngược còn nguyên trong túi ối ở Nghệ An

    • DSPL
    ĐS&PL Một sản phụ ở Nghệ An sinh non bé gái ở tuần thai thứ 28 ngôi ngược vẫn nằm trong nguyên túi ối.

    Một sản phụ ở Nghệ An sinh non bé gái ở tuần thai thứ 28 ngôi ngược vẫn nằm trong nguyên túi ối.

    Theo tin tức từ báo Người đưa tin, ngày 15/2, Bác sĩ Nguyễn Xuân Chung (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, bệnh viện đã đỡ đẻ thành công ca sinh non 28 tuần, ngôi ngược còn nguyên trong bọc ối.

    Bé sinh ra còn nguyên bọc ối. Ảnh Dân trí

    Báo Dân trí đưa tin về trường hợp này cho biết, chiều 10/2, sản phụ Lô Thị Tuyết Sinh (SN 1990, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) được chuyển đến Bệnh viện Sản -Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội.

    Sau khi siêu âm các bác sỹ phát hiện cổ tử cung mở 2cm, ngôi ngược và có khả năng sinh non. Đến 0h ngày 14/2, sản phụ sinh thường, thai nhi vẫn nằm trong bọc ối. Ngày sau đó, ekíp đỡ đẻ đã xé túi ối, đưa cháy bé ra ngoài. Bé gái nặng gần 200gr. Các bác sỹ đã hút nước ối, cho bé thở bóng, đưa vào lồng ấp và theo dõi đặc biệt.

    Em bé được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh Người đưa tin.

    Chia sẻ trên báo Tiền Phong, Bác sỹ Nguyễn Xuân Chung, người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ nói: "Bọc ối vẫn còn nguyên vẹn chưa bị vỡ, cháu bé nằm cuộn tròn cơ thể trong bọc ối đó. Tôi và chị Đinh Thị Hồng Tâm (Điều dưỡng trưởng) đã đỡ đẻ thành công ca sinh khó gặp này”.

    Được biết, đây là lần sinh con thứ 6 của sản phụ Sinh, 4 lần sản phụ đều sinh non ở tháng thứ 6, thứ 7.

    Theo tài liệu y khoa thì tỉ lệ em bé ra đời trong bọc nước ối còn nguyên vẹn chỉ chiếm tỉ lệ 1/80.000.

    Tổng hợp


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-sinh-thuong-ngoi-nguoc-con-nguyen-trong-tui-oi-o-nghe-an-a181143.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan