+Aa-
    Zalo

    Ca sỹ Lê Uyên về nước thực hiện tâm nguyện của chồng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Thay chồng, ca sĩ Lê Uyên sẽ thể hiện lại những bài hát đã làm nên cặp song ca Lê Uyên – Phương không thể nào quên trong lòng khán giả.

    (ĐSPL) - Thay chồng, ca sĩ Lê Uyên sẽ thể hiện lại những bài hát đã làm nên cặp song ca Lê Uyên – Phương không thể nào quên trong lòng khán giả.

    Hình ảnh nhạc sỹ Lê Uyên Phương ôm cây guitar cùng ca sỹ Lê Uyên xõa tóc hát vang những bản tình ca là một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử tân nhạc. Sol Vàng –  chương trình ca nhạc đặc biệt được sản xuất bởi Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9) và Jet Studio sẽ tiếp tục đến với khán giả yêu mến những giai điệu vượt thời gian với nhân vật chính là cặp đôi Lê Uyên – Phương, một hiện tượng của âm nhạc Việt Nam những năm 70 với chủ đề “Dạ khúc cho tình nhân”. 

     
     Cố nhạc sỹ Lê Uyên Phương cùng vợ - ca sỹ Lê Uyên. Ảnh: Tư liệu.

    Nhắc đến nhạc tình không thể không nhắc đến cố nhạc sỹ Lê Uyên Phương (1941-1999), chủ nhân của những bản tình ca đầy mê đắm như Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây... Có rất nhiều ca sĩ hát nhạc Lê Uyên Phương nhưng có thể nói người thể hiện thành công nhất dòng nhạc này chính là ông và người vợ của mình - ca sỹ Lê Uyên.

    Nói về chồng của mình, ca sỹ Lê Uyên dành nhiều tình cảm trìu mến và hạnh phúc vì cả hai đã yêu nhau nồng nàn, yêu hết mình không bỏ lỡ một phút giây nào cũng bởi không biết một ngày nào đó sẽ chia lìa nhau. Chị tâm sự: “Lê Uyên rất hạnh phúc khi có được anh Lê Uyên Phương. Nếu không có anh thì Lê Uyên sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Trong cả cuộc đời này, dù lúc anh còn sống hay đã mất, Lê Uyên luôn nhớ hình ảnh của anh trong trái tim, trong giấc ngủ, trong đời sống hàng ngày”. 

    Lê Uyên chính thức về nước tham gia 1 chương trình và 2 lần biểu diễn tại phòng trà từ năm 2008 nhưng ước mơ ấp ủ được hát cho tất cả khán giả khắp mọi miền đất nước vẫn len lỏi trong chị. Bởi đó là ước nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt của nhạc sĩ Lê Uyên Phương là Lê Uyên sẽ trở về hát trong một chương trình riêng, mang những đứa con tinh thần đến thật nhiều, thật nhiều khán giả yêu âm nhạc. Và Sol Vàng đến với Lê Uyên như một cái duyên, là thực hiện được điều mà cả hai cùng mong ước, được hát cho hàng triệu khán giả khắp Việt Nam.

     Lê Uyên.

    Đến với Sol Vàng lần này, khán giả một lần nữa được sống lại khoảnh khắc mà những bản tình ca ngất ngây đã khiến hàng triệu trái tim rung động suốt nửa kỷ qua của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Thay chồng, Lê Uyên sẽ thể hiện lại những bài hát đã làm nên cặp song ca Lê Uyên – Phương không thể nào quên trong lòng khán giả. Đồng thời, Lê Uyên cũng sẽ có một không gian âm nhạc cho riêng mình với các ca khúc của những nhạc sĩ khác.

    Sol Vàng tháng 11 sẽ được diễn ra vào 20h00 ngày 8/11/2014 tại Nhà hát Hoà Bình, truyền hình trực tiếp trên VTV9 và tiếp sóng trên VTV Huế, Đài PTTH Đà Nẵng, Đài PTTH Lâm Đồng và Đài PTTH Bình Phước.

    Nếu như Lê Uyên Phương là một nhạc sĩ tài hoa, duy tình với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải đôi khi bàng bạc, triết lý thì Lê Uyên đọng lại trong kí ức của người hâm mộ là một nghệ sĩ tài sắc, dịu dàng – người làm cho những sáng tác của Lê Uyên Phương cất cánh, thăng hoa ngấm sâu vào tâm hồn người nghe.

     

    Lê Uyên tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh năm 1952 trong một gia đình khá giả người Hoa. Vốn cô sinh ra tại Hà Nội nhưng năm 1954 đã cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ít ai ngờ rằng, việc gia đình Lâm Phúc Anh chuyển vào Sài Gòn sinh sống đã mang lại cho đất Sài thành một nữ ca sĩ tài danh về sau.

    Như một định mệnh, số phận đẩy đưa người con gái ấy đến gặp nhạc sĩ Lê Uyên Phương trong một lần tình cờ đến thăm Đà Lạt. Sự trạm chán tình cờ ấy đã làm nảy sinh một tình yêu mãnh liệt giữa đôi trai tài gái sắc. Năm 1968 hai người thành hôn và trở thành đôi tình nhân song ca nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Nghệ danh Lê Uyên chính thức xuất hiện trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn do Lâm Phúc Anh không muốn dùng tên thật đã đặt nghệ danh từ sự ghép lại tên của chồng. Để dễ nhớ và dễ gọi hơn, hai người được khán giả trìu mến gọi tắt là Lê Uyên và Phương.

    Những năm đầu thập niên 70, Lê Uyên và Phương đã đem một luồng gió mới đến với tân nhạc Việt Nam. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc Chiến tranh Việt Nam, Lê Uyên và Phương với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.
    Năm 1979, vợ chồng Lê Uyên Phương sang định cư tại Mỹ. Họ có hai người con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My.

    Sau 15 gắn bó, khoảng năm 1984, 1985 cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ trong sự tiếc nuối của khán giả hâm mộ. Thế nhưng mối lương duyên trên con đường nghệ thuật đã giúp họ vẫn ở bên nhau, không thể tách rời. Mặc dù chia tay nhưng một thời gian sau, họ vẫn tái kết hợp trong những chương trình của các trung tâm Làng Văn, Thúy Nga và đã được khán thính giả đón nhận một cách nồng nhiệt.

    Năm 1999 nhạc sĩ Lê Uyên Phương không may mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác rồi đột ngột qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Sự ra đi đột ngột của Lê Uyên Phương đã gây một cú sốc chưa từng có với Lê Uyên. Sự nghiệp âm nhạc bỏ lại, thậm chí nhiều lần Lê Uyên có ý định tự tử vì quá hụt hẫng, chán chường nhưng cũng nhờ tình yêu dành cho chồng, cô đã ngộ ra mình phải sống, phải hát vì anh.

    Sau hơn 20 năm rời xa đất Sài thành, năm 2009 Lê Uyên mới có dịp hội ngộ với khán giả tại Phòng trà Văn Nghệ và tham gia một số chương trình ca nhạc lớn. Nhưng đợt lưu diễn này thật ngắn ngủi do cô phải vội vàng quay lại Mỹ chăm mẹ đang ốm nặng.

    Sau sự khởi đầu không mấy suôn sẻ đó, như một dấu hiệu báo trước, hành trình trở về sân khấu ca nhạc nước nhà của Lê Uyên thật gian truân. Lần thứ 2 Lê Uyên nhận lời về nước biểu diễn thì mẹ cô đột ngột qua đời. Sự kiện này đã làm cô khủng hoảng trong suốt một thời gian dài sau đó.

    Đến lần thứ 3, cái xui xẻo vẫn như muốn trêu đùa người nữ danh ca tài sắc một thời. Lần này cô dự định về hát trong một show ca nhạc lớn tại nhà hát Hòa Bình cùng Ý Lan, Tuấn Anh, Vũ Khanh, Nhật Hạ, Quang Thành... thì đột nhiên bị tắt tiếng. Bác sĩ điều trị cảnh báo, tuyệt đối cấm Lê Uyên hát trong thời gian tối thiểu 2 tháng nếu không muốn nhận một hậu quả khó lường.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-sy-le-uyen-ve-nuoc-thuc-hien-tam-nguyen-cua-chong-a63267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan