+Aa-
    Zalo

    Các nhà thiên văn phòng công bố khám phá phi thường về sự sống ngoài trái đất

    • DSPL
    ĐS&PL Một phát hiện đột phá đã được các nhà thiên văn học công bố về ngôi sao lùn trắng, có thể là minh chứng về sự sống ngoài trái đất.

    Nhà thiên văn học, Tiến sĩ David Whitehouse, đã nói với Sky News về ngôi sao lùn trắng, dương như được bao quanh bởi các hành tinh. Ngôi sao này được cho là nằm trong "vùng có thể sinh sống", đồng nghĩa với việc có nước trên bề mặt của nó. Phát hiện này được coi là dấu hiệu về sự sống bên ngoài trái đất. 

    Chia sẻ về phát hiện này, Tiến sĩ Whitehouse cho biết: "Đây là một phát hiện cực kỳ thú vị vì đó là một ngôi sao lùn trắng. Sao lùn trắng không giống như mặt trời của chúng ta nhưng đó là những gì mặt trời sẽ trở thành". 

    Ông giải thích rằng trong tương lai, mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta sẽ thay đổi, trước hết là bằng cách mở rộng để trở thành một ngôi sao đỏ khổng lồ. Trong quá trình này, mặt trời có khả năng phá huỷ trái đất trước khi sụp đổ và trở thành một ngôi sao lùn trắng.

    habitable planet 1564770
    Nhà thiên văn học cho biết ngôi sao lùn trắng có thể có sự sống. Ảnh: PA 

    Do đó, Tiến sĩ Whitehouse nói rằng thật "khó hiểu" khi phát hiện ngôi sao trong giai đoạn sao lùn trắng với "các mảnh vụn xung quanh".

    Ông giải thích những mảnh vỡ này có thể là là hành tinh, lẽ ra phải bị phá hủy và cuốn trôi trong giai đoạn mặt trởi phát triển thành ngôi sao đỏ khổng lồ. 

    Ông tiếp tục: "Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, khi bạn nhìn thấy ánh sáng từ sao lùn trắng này và nó đang dần mờ đi, bạn nhìn thấy 65 khối vật chất quay quanh ngôi sao này, bản thân đó là điều rất kỳ lạ".

    Và trong một tiết lộ đáng kinh ngạc khác, nhà thiên văn học đã giải thích việc ngôi sao lùn trắng xuất hiện ở vị trí hiện tại là do "lực hấp dẫn của một hành tinh". 

    Ông khẳng định, chính hành tinh này "có thể nằm ở khoảng cách thích hợp với ngôi sao để có thể hỗ trợ nước". Ông nhấn mạnh đây là một "hệ thống kỳ lạ, bất thường, bất ngờ và hấp dẫn" mà ông chưa từng thấy trước đây.

    Tiến sĩ Whitehouse cho biết trên thực tế, vẫn còn nghi vấn về sự sống ngoài trái đất ở hành tinh mới phát hiện trên nhưng nó thực sự nằm trong một "khu vực có thể sinh sống".

    Ông giải thích điều này không hiếm gặp trong thiên văn học vì các chuyên gia trong lĩnh vực này đã xác định được nhiều hành tinh có thể hỗ trợ sự sống. Nhưng ông  lưu ý rằng các điều kiện của hành tinh có thể được tính từ khoảng cách và độ sáng của ngôi sao chính, ngôi sao đang hoạt động như mặt trời.

    Chuyên gia nói thêm: "Nếu có thể có nước trên bề mặt của nó, đây có thể là một trong những hành tinh có thể sinh sống được, vì sự sống duy nhất mà chúng ta biết là hành tinh phụ thuộc vào nước...".

    Minh Hạnh (Theo Express)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cac-nha-thien-van-phong-cong-bo-kham-pha-phi-thuong-ve-su-song-ngoai-trai-dat-a528777.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vì một hành tinh xanh, vì một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho tất cả các thế hệ mai sau

    Vì một hành tinh xanh, vì một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho tất cả các thế hệ mai sau

    Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi Khí hậu tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại thành phố Glasgow, Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.