+Aa-
    Zalo

    Cách chức, đình chỉ công tác hàng loạt cảnh sát sau vụ bạo loạn sân cỏ ở Indonesia

    (ĐS&PL) - Cảnh sát trưởng thành phố Malang bị cách chức sau thảm kịch ngày 1/10 trên sân vận động tại tỉnh Đông Java, Indonesia, khiến ít nhất 125 người thiệt mạng.

    Ngày 3/10, Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia - Tổng thanh tra Dedi Prasteyo cho biết, Cảnh sát trưởng Quốc gia Listyo Sigit Prabowo đã quyết định cách chức và thuyên chuyển công tác đối với Cảnh sát trưởng thành phố Malang - ông Ferli Hidayat, đồng thời bổ nhiệm Cảnh sát trưởng Cảng Tanjung Priok, ông Putu Kholis, lên thay thế.

    tham kich bong da o indonesia canh sat vi pham quy dinh fifa 1
    Người hâm mộ câu lạc bộ Arema FC tràn xuống sân sau khi đội này thua đội Persebaya - Ảnh: Reuters

    Trong khi đó, kênh truyền hình CNNIndonesia cho biết Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java cũng đã đình chỉ công tác đối với 9 chỉ huy cảnh sát cơ động - từ cấp chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn đến trung đội - sau khi xảy ra thảm kịch Kanjuruhan. Những người này sẽ bị nhóm điều tra độc lập (TGIPF) thẩm vấn.

    Một số sĩ quan cảnh sát cơ động (Brimob) thuộc Cảnh sát tỉnh Đông Java cũng đã được thay thế sau thảm kịch sân cỏ này. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra 18 nhân viên an ninh bị nghi ngờ tiến hành vụ bắn đạn hơi cay tại sân vận động Kanjuruhan.

    Bên cạnh đó, cảnh sát cũng truy xét một số nhân chứng và các quan chức liên quan được ủy quyền tổ chức trận đấu giữa câu lạc bộ Arema FC và Persebaya, trong đó có Giám đốc điều hành Giải Vô địch quốc gia Indonesia (LIB), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá PSSI tỉnh Đông Java, Trưởng ban tổ chức câu lạc bộ Arema FC và Giám đốc Sở Thanh niên và Thể thao tỉnh Đông Java.

    xac nhan lai con so thuong vong do bao loan va giam dap tren san bong o indonesia 1
    Bạo loạn khiến nhiều người thiệt mạng.

    Như đã đưa tin trước đó, vụ bạo loạn sân cỏ ở Indonesia xảy ra vào ngày 1/10. Thất vọng với trận thua của đội bóng yêu thích, hàng nghìn người ủng hộ CLB Arema FC, còn được gọi là "Aremania" ở tỉnh Đông Java, đã phản ứng bằng cách ném chai lọ và các đồ vật khác vào các cầu thủ, quan chức bóng đá.

    Đám đông sau đó trèo qua khán đài, tràn xuống sân cỏ Kanjuruhan và yêu cầu ban lãnh đạo Arema giải thích lý do tại sao sau 23 năm bất bại trên sân nhà trước đối thủ Persebaya thì trận đấu này lại kết thúc với kết quả thua 2-3.

    Cảnh sát chống bạo động nhanh chóng được triển khai sau đó với gậy và hơi cay. Thảm kịch xảy ra khi đám đông hỗn loạn giẫm đạp nhau chạy tìm lối ra sau khi bị cảnh sát bắn hơi cay.

    Bạo lực cũng lan ra bên ngoài sân vận động, nơi ít nhất năm xe cảnh sát bị lật và đốt cháy.

    Theo quy định của FIFA, cảnh sát hoặc đội ngũ an ninh không được sử dụng vũ khí hoặc các loại khí kiểm soát đám đông tại các trận đấu bóng đá.

    "Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn trước khi bắn hơi cay. Lúc đó, các cổ động viên bắt đầu tấn công cảnh sát, có các hành động vô chính phủ và đốt cháy phương tiện", Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java Nico Afinta thanh minh trong cuộc họp báo ngày 2/10.

    Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD cho biết sân vận động Kanjuruhan đã vượt quá sức chứa thiết kế vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tổng cộng 42.000 vé đã được bán ra, trong khi sân vận động Kanjuruhan chỉ có sức chứa 38.000 người.

    Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đình chỉ vô thời hạn Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia và cấm Arema tổ chức các trận đấu trong phần còn lại của mùa giải.

    Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu điều tra vụ việc cũng như rà soát công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các sân vận động để thảm kịch không bao giờ xảy ra lần nữa.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cach-chuc-dinh-chi-cong-tac-hang-loat-canh-sat-sau-vu-bao-loan-san-co-o-indonesia-a553079.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan