+Aa-
    Zalo

    Cách ly tòa chung cư T6 Times City vì có ca mắc COVID-19

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi một cư dân sinh sống tại tòa T6 khu Times City (Hà Nội) mắc COVID-19, các cư dân của tòa nhà được yêu cầu không ra khỏi nhà.

    Sau khi một cư dân sinh sống tại tòa T6 khu Times City (Hà Nội) mắc COVID-19, các cư dân của tòa nhà được yêu cầu không ra khỏi nhà.

    Theo đó, hàng nghìn cư dân tòa nhà T6, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội được yêu cầu không ra khỏi nhà từ 1h ngày 29/1.

    Việc cách ly tòa nhà được UBND phường Vĩnh Tuy đưa ra sau khi xác định "bệnh nhân 1581" cư trú tại đây.

    Trả lời tờ VnExpress, bà Đỗ Phương Nga, Chủ tịch phường Vĩnh Tuy nói: "Việc cách ly tạm thời để điều tra dịch tễ, thời gian sẽ tùy thuộc vào diễn biến của dịch".

    Lực lượng chức năng dựng rào chắn trên đường vào tòa nhà T6 và sảnh chính

    Nhân viên mặc trang phục bảo hộ bên ngoài tòa nhà

    Nhiều người khác nhờ người thân mua, mang đến hàng rào cách ly.


    Nhiều người dân thông qua số điện thoại Ban Quản lý khu đô thị cung cấp đặt mua thực phẩm, mì tôm.

    Đo thân nhiệt tại tòa nhà.

    Lịch trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19 1581:

    Bệnh nhân 1581 liên quan dịch tễ với bệnh nhân 1553 (nhân viên cảng vụ hàng không Vân Đồn).

    Bệnh nhân là nữ N.T.M.T., 54 tuổi, địa chỉ ở tầng 12A, T6 Time City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng.

    Ngày 23/1, bệnh nhân có đến nhà và tiếp xúc gần với mẹ là bệnh nhân 1553 (đã có kết quả dương tính) trong khoảng 1 giờ. Sau đó, bệnh nhân di chuyển về số nhà 95 phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương cùng chồng.
    Sáng 24/1, bệnh nhân đi chợ Hải Tân bằng xe riêng.

    Đến chiều ngày 25/1 bệnh nhân cùng chồng về nhà tại Time City, Hà Nội bằng xe riêng, sau đó người chồng quay lại Hải Dương.

    Sáng 26/1, bệnh nhân đưa cháu đi học tại Vinschool T36. Chiều khi đón cháu về bệnh nhân có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan T7.

    Sáng 27/1, bệnh nhân tiếp tục đưa cháu đi học. Sau đó bệnh nhân có đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12A T6 tại dọc ngõ 622 Minh Khai.

    Ngày 27/1, bệnh nhân có đi sắm Tết tại TTTM Megamall. Trong suốt thời gian này bệnh nhân có đeo khẩu trang. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đón cháu đi học rồi về nhà.

    Ngày 28/1, bệnh nhân đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B số 141 Lò Đúc cùng con gái. Thời điểm này bệnh nhân cũng đeo khẩu trang.

    Ngày 28/1 bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả do CDC Hà Nội thực hiện xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Hoàng Yên (T/h)

    Ảnh: Dân Trí, VnExpress, Dân Việt

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cach-ly-toa-chung-cu-t6-times-city-vi-co-ca-mac-covid-19-a354306.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan