+Aa-
    Zalo

    Cafe8: Hoá vàng u mê

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đốt vàng mã chính là một sự mâu thuẫn trong tâm tư của con người.

    (ĐSPL) - Đốt vàng mã chính là một sự mâu thuẫn trong tâm tư của con người. Khi người thân mất, ai cũng cầu mong họ sẽ được về một thế giới an lạc, tươi đẹp chứ không ai mong muốn người thân lại phải xuống âm phủ. Vậy mà người sống lại cứ đi đốt vàng mã cho người thân ở dưới âm phủ có cái mà dùng…

    Đen: Chuẩn bị ông Công, ông Táo đến đâu rồi ông?

    Đá: Chuyện đó đã có vợ lo rồi…

    Đen: Bao năm nay, bà vợ nhà tôi năm nào cũng tất tả đi lo sắm cả đống vàng mã các loại từ đầu tháng Chạp, năm nay thấy im re…

    Đá: Sao thế?

    Đen: Bà ấy bảo, năm nay đọc lời khuyên của sư thầy Thích Tịnh Giác trên báo nên ngộ ra rồi, không u u mê mê mà đi đổ tiền thật rước một đống giấy về đốt để chuốc thêm tội.

    Đá: Tội gì?

    Đen: Theo sư thầy thì, bản chất của việc đốt vàng mã không phải là xấu, không phải mê tín, nhưng nếu đốt mà không hiểu thì vô tình mắc phải 6 tội lỗi, trong đó lớn nhất là tội làm mất đi tính dân tộc, lừa gạt chính mình và làm tổn thương lòng từ bi…

    Đá: Ông nói cụ thể hơn chút đi để về tôi dạy lại vợ, chứ không năm nào cũng hun khói cả khu vì đốt vàng mã!

    Đen: Nếu ai đốt hình nhân thế mạng và đốt vàng mã thì phạm phải những điều sau: Làm mất đi tính dân tộc của người Việt Nam, tức là chúng ta bị đô hộ văn hoá vì những thứ đó xuất phát từ Trung Hoa (dùng hình nhân thế mạng để cứu sống các cung tần mỹ nữ không phải tuẫn tiết khi vua chết)…

    Đá: Chuẩn quá!

    Đen: Mặt khác, đốt vàng mã chính là một sự mâu thuẫn trong tâm tư của con người. Khi người thân mất, ai cũng cầu mong họ sẽ được về một thế giới an lạc, tươi đẹp chứ không ai mong muốn người thân lại phải xuống âm phủ. Vậy mà người sống lại cứ đi đốt vàng mã cho người thân ở dưới âm phủ có cái mà dùng… Hơn nữa, khi đốt vàng mã làm phạm phải tội sát sinh. Giấy được làm từ cây rừng, con người sử dụng phải có sự chuyển đổi, phải giúp ích cho cuộc sống con người. Nếu sử dụng chỉ để thoả mãn vấn đề tâm linh một cách không có căn cứ với mục đích không đúng đắn thì cũng được xếp vào tội sát sinh vì gián tiếp huỷ hoại môi trường, đe dọa đến cuộc sống của con người. Trong khi tiền để mua vàng mã về đốt mà đem làm từ thiện, cứu giúp những phận đời hèn kém trong xã hội thì quý hoá biết bao….

    Đá: Chí lý, chí lý lắm! Tôi về phải truyền khẩu ngay cho vợ để "hoá vàng" hết sự u mê đi…

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cafe8-hoa-vang-u-me-a82778.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan