+Aa-
    Zalo

    Cái kết đắng chát cho thiếu niên 17 tuổi đâm chết người do mâu thuẫn

    ĐS&PL TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt thiếu niên 17 tuổi 9 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

    Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm xảy ra ngày 29/01/2021 tại Khu đô thị Phúc Sơn thuộc xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào khoảng 22h ngày 29/1/2021, tại Khu đô thị Phúc Sơn thuộc xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xuất phát từ việc va chạm giao thông nên nhóm của Vũ Minh Q. (SN 2005) và nhóm Nguyễn Đình Hiếu có lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau.

    Vũ Minh Q. đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát dao vào người anh Nguyễn Minh Hiếu, trong đó có 1 nhát trúng vào hạ sườn phải, thấu bụng (vào gan) và 1 nhát vào cổ tay làm Hiếu bị thương tích nặng và tử vong.

    Sau khi gây án, Q. được Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Lâm giúp đỡ bỏ trốn đến địa phận thành phố Phúc Yên. Ngày 8/2/2021, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Q. về tội Giết người.

    Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can đối với Trương Bảo Ngọc, Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Đức Hải về tội gây rối trật tự công cộng Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Lâm về tội che giấu tội phạm.

    giet nguoi do nham doi tuong se bi xu phat nhu the nao theo quy dinh
    Ảnh minh họa.

    Trước đó, khoảng 22h ngày 25/10/2020, nhóm của Đỗ Ngọc Nhật, Nguyễn Mạnh Quân và Đỗ Thành Đạt đều trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường đi chơi bằng 1 xe mô tô do Nhật điều khiển.

    Khi đến đoạn cầu Hương thuộc thị trấn Thổ Tang thì gặp nhóm thanh niên đi trên 2 xe mô tô gồm Nguyễn Văn Thiết, Vũ Minh Q., Nguyễn Duy Nhất, Nguyễn Tiến Đạt và Vũ Văn Lanh. Lúc này, Đỗ Thành Đạt lấy dép vụt 2 cái vào vùng đầu của Vũ Minh Q.. Sau đó hai bên xuống xe, Vũ Minh Q. đã rút 1 con dao (loại dao mèo) đem theo người từ trước chém 1 nhát trúng vào khuỷu tay trái của Đỗ Thành Đạt,

    Lúc này, Đạt bỏ chạy thì Q. tiếp tục cầm dao đuổi theo. Thấy vậy Nguyễn Duy Nhất chở Nguyễn Tiến Đạt vượt lên định chặn lại đánh nhưng nhận ra Đỗ Thành Đạt là người quen nên can ngăn không cho đánh nhau, nhưng Quân vẫn cầm dao chạy đến chém với 01 nhát trúng vào phần khuỷu tay bên trái của Đỗ Thành Đạt. Hậu quả khiến Đạt bị tổn thương cơ thể là 48%.

    Sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Minh Q. 9 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù, tuyên các bị cáo Nguyễn Đình Hiếu 6 tháng tù, Nguyễn Đức Hải 1 năm tù, Trương Bảo Ngọc 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, bị cáo Nguyễn Văn Lâm 10 tháng tù và Nguyễn Văn Tĩnh 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-ket-dang-chat-cho-thieu-nien-17-tuoi-dam-chet-nguoi-do-mau-thuan-a535977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan