Cái kết đắng cho gã trai 17 tuổi dụ dỗ bé gái 10 tuổi làm "chuyện người lớn" ở quán trà sữa


Thứ 6, 30/10/2020 | 23:44


Trong vòng 1 tháng, thanh niên 17 tuổi đã dụ dỗ bé gái 10 tuổi làm "chuyện người lớn" 5 lần. Trong đó 3 lần "yêu" trong nhà vệ sinh ở quán trà sữa.

Trong vòng 1 tháng, thanh niên 17 tuổi đã dụ dỗ bé gái 10 tuổi làm "chuyện người lớn" 5 lần. Trong đó 3 lần "yêu" trong nhà vệ sinh ở quán trà sữa.

Ngày 30/10, TAND cấp cao tại TP.HCM vừa đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Q. (SN 2003, ngụ quận Gò Vấp) ra xét xử phúc thẩm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là T.M.B.H (SN 2009, quận Bình Thạnh).

Phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/5/2019, Q. cùng bạn đến một quán trà sữa tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM thì gặp và quen biết với em H. Sau đó, cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương.

Trong thời gian từ ngày 20/5/2019 đến giữa tháng 6/2019, Q. và H. đã quan hệ tình dục với nhau 5 lần. Trong đó, 3 lần cặp đôi này "yêu" trong nhà vệ sinh của cùng một quán trà sữa tại phường 9, 2 lần khác quan hệ tại nhà của H.

Sự việc được anh trai của bé H. phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Ngày 27/6/2019, Q. bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Q. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tháng 7/2020, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Q. 6 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (thời điểm Q. quan hệ tình dục với H. thì nạn nhân mới 10 tuổi).

Tuy nhiên, gia đình bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị xử phúc thẩm tăng hình phạt tù, tăng mức bồi thường dân sự đối với Q.

Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm xử đúng người, đúng tội nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-ket-dang-cho-ga-trai-17-tuoi-du-do-be-gai-10-tuoi-lam-chuyen-nguoi-lon-o-quan-tra-sua-a344477.html