Cám cảnh em chém anh trai, chị dâu chỉ vì 23m2 đất


Thứ 6, 20/05/2022 | 14:12


Cùng sự kiện

Ở cái tuổi “xế chiều”, thay vì được thảnh thơi những bên gia đình thì ông Đặng Văn Hoa lại phải trả giá sau 4 song sắt trại giam vì mang án giết anh.

Ngày 20/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Giết người, theo Điều 123, Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Đặng Văn Hoa (63 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Quá trình mở tòa mới hay nguồn cơn dẫn tới vụ án đau lòng xuất phát từ việc tranh chấp đất đai.

An ninh - Hình sự - Cám cảnh em chém anh trai, chị dâu chỉ vì 23m2 đất
Bị cáo Đặng Văn Hoa tại tòa.

Cụ thể, ông Hoa và anh trai Đặng Quang H. ở cạnh nhà nhau. Do có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con trai, ngày 16/6/2021, ông H. nhờ người đến đo đất ở đầu ngõ, tức lối đi chung với nhà em trai.

Trưa cùng ngày, vừa đi làm đồng về thì vợ ông Hoa báo tin có việc ông H. nhờ người đến đo đất, nghĩ anh trai có ý định lấn đất, ông Hoa tức tốc sang nhà anh trai nói chuyện.

Từ đây, một cuộc cãi cọ xảy ra. Ông Hoa chỉ bỏ về khi thấy con trai ông H. đi làm về.

Bức xúc trước thái độ, ông Hoa cầm dao bầu sang đâm ông H. nhiều nhát vào đầu, cánh tay và mạng sườn. Ngay cả chị dâu ông Hoa ra ngăn cũng bị ông Hoa đâm vào thái dương. Sự việc chỉ dừng lại khi được hàng xóm và con trai nạn nhân can ngăn.

May mắn cả 2 vợ chồng ông H. đều không tử vong do được đưa đưa cấp cứu kịp thời, song lần lượt bị thương tích 67% và 2%. Bản thân ông Hoa tới cơ quan điều tra đầu thú lúc 14h cùng ngày.

Đứng trước công đường, ông Hoa run rẩy, tỏ ra mất bình tĩnh trước mặt Hội đồng.

Bị cáo lớn tuổi khai lý do gây án vì quá bức xúc, mất kiểm soát bản thân vì nghĩ rằng anh trai định chiếm 23 m2 đất lối đi chung do cha mẹ để lại làm của riêng. Hơn nữa, khi bị cháu trai xưng hô "mày tao".

Trước khi HĐXX vào nghị án, ông Hoa bật khóc, cúi đầu xin lỗi anh chị. Đồng thời bị cáo cho biết đã tác động gia đình bồi thường 50 triệu đồng song anh trai không chấp nhận.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ và bên phía bị hại cũng đã xin giảm án cho em trai, hai gia đình sớm bình thường như xưa, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt ông Đặng Quang Hoa mức án 14 năm tù theo đúng tội trạng mà VKS truy tố.

T.V

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cam-canh-em-chem-anh-trai-chi-dau-chi-vi-23m2-dat-a538256.html