+Aa-
    Zalo

    Giọng ca nhí Jennifer Thiên Nga ủng hộ Hội thi “Tiếng hát Người khuyết tật lần 2”

    ĐS&PL Giọng ca nhí Jennifer Thiên Nga hi vọng có thể đóng góp cho chương trình

    Dùng số tiền tiết kiệm 31 triệu đồng để đấu giá từ thiện bức tranh “Ngũ hổ”, ủng hộ Hội thi “Tiếng hát Người khuyết tật lần 2” giọng ca nhí Jennifer Thiên Nga hi vọng có thể đóng góp cho chương trình thêm phần thành công.

    Jennifer Thiên Nga gây thương nhớ với vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần.

    Xuất hiện tại buổi công bố cuộc thi “Tiếng hát Người khuyết tật lần 2” tại Nhà hát Quân đội, Jennifer Thiên Nga gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần. Cô bé chính là giọng hát đầy nội lực của “Giọng hát Việt nhí 2018” 

    Mặc dù mới chỉ 8 tuổi song năng khiếu âm nhạc của Jennifer Thiên Nga được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Cô bé biết cách làm mình trở nên đặc biệt khi thường xuyên lựa chọn các ca khúc nhạc ngoại, dân ca Pháp. 

    Tại chương trình công bố Hội thi, Jennifer Thiên Nga cũng gửi tặng một tiết mục vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

    Ca sĩ Jennifer Thiên Nga gửi tặng khán giả một ca khúc với giọng hát ngọt ngào.

    Cũng trong khuôn khổ chương trình này đã diễn ra hoạt động đấu giá từ thiện nhằm ủng hộ cho Hội thi.

    Với vật phẩm bức tranh “Ngũ hổ” Jennifer Thiên Nga đã đấu giá thành công với tổng giá trị 31 triệu đồng.

    Ca sĩ nhí Jennifer Thiên Nga nhận giấy chứng nhận Đại sứ Trái tim Nhân Ái

    Giọng ca nhí tâm sự rằng đây là số tiền catxe dành dụm của mình và đứng trước những ý nghĩa nhân văn mà chương trình hướng tới em đã hi vọng có thể chung tay đóng góp. 

    Mặc dù còn khá nhỏ tuổi song suy nghĩ của Jennifer Thiên Nga thật sự chín chắn và chân thành. Em cũng chính là đại sứ Nhân Ái của mùa giải lần 2 này.

    Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội tặng bằng chứng nhận cho 3 đại sứ và hoa cảm ơn cho các nghệ sĩ.

    “Hội thi Tiếng Hát Người khuyết Tật lần 2” là chương trình ý nghĩa nhằm hướng tới Ngày Kỷ niệm Người khuyết tật quốc tế 3/12, Người khuyết tật Việt Nam 18/4. Đây cũng là hoạt động thực tiễn góp phần thực hiện Công ước quốc về về quyền của người khuyết tật, luật người khuyết tật, tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tiếp nguồn động lực cho những người có hoàn cảnh không may trong cuộc sống.

    Phong Lan

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giong-ca-nhi-jennifer-thien-nga-ung-ho-hoi-thi-tieng-hat-nguoi-khuyet-tat-lan-2-a253226.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan