Hoa hậu Thần tượng Minh Châu: “Hạnh phúc nào bằng khi có thể chung tay cùng chia sẻ"


Thứ 7, 01/12/2018 | 14:02


“Hạnh phúc nào bằng khi có thể chung tay cùng chia sẻ, cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cuộc sống quanh mình” – Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân Minh Châu

“Hạnh phúc nào bằng khi có thể chung tay cùng chia sẻ, cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cuộc sống quanh mình” – Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân Minh Châu đã chia sẻ như thế trên cương vị Nhà tài trợ cho Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2.

Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân Minh Châu chính là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết kế In ấn Minh Châu 142.  Năm 2017, với sự thể hiện xuất sắc của mình tại cuộc thi Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân chị đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của hoa hậu Minh Châu nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người yêu mến.

Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân Minh Châu.

Sau khoảnh khắc đăng quang, hoa hậu Minh Châu ngày càng được đánh giá cao bởi những nỗ lực để hoàn thiện bản thân, những đóng góp của chị trên cương vị một hoa hậu khiến nhiều người thực sự ngưỡng mộ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm, nữ doanh nhân còn gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như đóng góp những giá trị thiết thực đến với cộng đồng.

NSƯT Trịnh Kim Chi – Hoa hậu Minh Châu – Bà Lê Thị Bích Loan đại diện BTC ( Từ trái qua)

Là người phụ nữ có trái tim nhân ái, hoa hậu Minh Châu liên tục thực hiện các dự án thiện nguyện, thường xuyên đóng góp cho các hoạt đề cao tinh thần tương thân tương ái. Hoa hậu Minh Châu cũng chính là đại sứ từ thiện của UNESCO Việt Nam.

Khi biết được những mục tiêu ý nghĩa mà Hội thi “Tiếng hát Người khuyết tật lần 2” hướng tới, hoa hậu Minh Châu đã vô cùng xúc động và không ngần ngại đồng hành cùng chương trình với cương vị nhà tài trợ.

Hoa hậu thần tượng doanh nhân Minh Châu cùng các nhà tài trợ nhận hoa cảm ơn từ BTC

Hội thi Tiếng hát Người Khuyết tật lần 2 là chương trình đặc biệt ý nghĩa, sân chơi hướng tới những giá trị nhân văn trong cuộc sống, mang đến cơ hội cho những người không may trong cuộc sống thể hiện tài năng, đam mê ca hát và tự tin hơn trong việc hòa nhập với cộng đồng.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 với mục đích Kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Thế giới 3/12 và Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, thúc đẩy việc thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền của Người Khuyết tật, sân chơi này đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các thí sinh cũng như người yêu mến.

Các nhà tài trợ, nghệ sĩ, doanh nhân chụp hình lưu niệm cùng bức tranh của họa sĩ Lê Phương.

Tiếp nối thành công đó, mùa giải thứ 2 vào năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng” được tổ chức bởi Hội bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công ty Truyền thông Lê Phạm.

Chia sẻ thêm về việc đồng hành cùng cuộc thi, Hoa hậu Minh Châu cũng hi vọng bản thân có thể cùng ban tổ chức chương trình đem đến một chương trình thật sự thành công và thật sự đáng nhớ cho những người Khuyết tật. Chị cũng gửi gắm tới các thí sinh lời chúc sức khỏe và tỏa sáng trong phần dự thi của mình.

Phong Lan

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-hau-than-tuong-minh-chau-hanh-phuc-nao-bang-khi-co-the-chung-tay-cung-chia-se-a253385.html