Tập đoàn TMS ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác quan trọng tại Nhật Bản


Thứ 6, 12/10/2018 | 02:42


Tập đoàn TMS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác quan trọng trên lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Mới đây, trong khuôn khổ “Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam” tổ chức tại Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tập đoàn TMS đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quan trọng trên lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các đối tác doanh nghiệp lớn của nước bạn.

Cơ hội mới, tầm nhìn mới

Với chủ đề “Cơ hội mới, tầm nhìn mới trong đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức đã thu hút hơn 1.200 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tham dự.

Sự kiện lần này diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây thực sự là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp hai nước được giao lưu, chia sẻ tầm nhìn, triển vọng cũng như có được những cơ hội hợp tác, phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng và gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản những tình cảm hữu nghị chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam.

Nhắc lại thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản năm 2017, Thủ tướng cho biết, nhiều ý kiến đề xuất, ý tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đã được xem xét, triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tế.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng bày tỏ hy vọng tại hội nghị lần này sẽ có thêm nhiều sáng kiến, đề xuất chất lượng, hiệu quả góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản có tiềm lực về tài chính, năng lực quản trị mạng lưới thị trường quốc tế tốt, sẽ trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam, nhất là xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Doanh nghiệp Việt trên tầm cao mới

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã cùng chứng kiến lễ trao 19 văn kiện hợp tác, biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị lên đến gần 10 tỷ USD trong các lĩnh vực giáo dục, năng lượng, y tế, phát triển hạ tầng, xây dựng, hàng không, nông nghiệp, năng lượng...

Điển hình có thể kể đến các thỏa thuận hợp tác của T&T Group về đầu tư năng lượng và phát triển đô thị thông minh; thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet về cung cấp tài chính hay thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội với ANA Holdings Inc về nghiên cứu và đào tạo... Đặc biệt, không thể không nhắc đến những thỏa thuận hợp tác của TMS Group, một trong những Tập đoàn đa ngành đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Với truyền thống gần 15 năm là đối tác tin cậy của các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam lần này, Tập đoàn TMS đã quyết định đẩy mạnh hợp tác, đồng thời chính thức ký kết biên bản thỏa thuận quan trọng với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực Bất động sản, khách sạn nghỉ dưỡng và chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện tại, hàng loạt những công trình đỉnh cao mang thương hiệu TMS đã và đang được xây dựng tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, bao gồm: Khách sạn TMS Luxury Hotel Da Nang tại Đà Nẵng, dự án TMS Grand City Phuc Yen tại Vĩnh Phúc, tổ hợp khách sạn & căn hộ du lịch 5* TMS Luxury Hotel & Residence Quy Nhon tại Bình Định… Và sắp tới đây sẽ là siêu tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, thể thao biển TMS World Mui Ne tại Bình Thuận, tổ hợp biệt thự nhà phố TMS Green Diamond tại Vĩnh Phúc hay dự án TMS World Cần Thơ tại Cần Thơ.

Ông Nguyễn Việt Thung - Tổng giám đốc Tập đoàn TMS (bên trái) ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư bất động sản và khách sạn nghỉ dưỡng.

Song song với định hướng phát triển trở thành Tập đoàn Bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, TMS Group tiếp tục khẳng định vị thế lớn mạnh trên các lĩnh vực cung ứng nhân lực, giáo dục, đào tạo và nông nghiệp, công nghệ cao.

Dự kiến trong Quý I, năm 2019, TMS Group sẽ chính thức mở văn phòng đại diện tại Tokyo để mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác phát triển nhiều hơn nữa các lĩnh vực mũi nhọn.

Đặc biệt, giữa tháng 4/2019, Tập đoàn này sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động quảng bá quy mô lớn nhằm nâng tầm hình ảnh và thương hiệu TMS tại thị trường Nhật Bản.  

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TMS (bên trái) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao với đối tác Nhật Bản.

Rõ ràng, việc hợp tác đầu tư với các đối tác Nhật Bản đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, góp phần đưa những doanh nghiệp đầy tiềm năng như TMS Group lên một tầm cao mới, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Chu Mai

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-doan-tms-ky-ket-bien-ban-thoa-thuan-hop-tac-quan-trong-tai-nhat-ban-a247370.html