+Aa-
    Zalo

    Cán bộ xổ số tham ô, “đút túi” gần nửa tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Là nhân viên văn phòng đại diện công ty xổ số Quảng Trị tại Đà Nẵng, Tạo dùng thủ đoạn chiếm đoạt gần 480 triệu đồng của công ty này trong quá trình làm việc.

    (ĐSPL) - Là nhân viên văn phòng đại diện công ty xổ số Quảng Trị tại Đà Nẵng, Tạo dùng thủ đoạn chiếm đoạt gần 480 triệu đồng của công ty này trong quá trình làm việc.

    Ngày 30/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Tạo (31 tuổi, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) về tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến.

    Bị cáo Nguyễn Quang Tạo - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến.

    Theo báo Công lý, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tin học, Nguyễn Quang Tạo được nhận vào làm việc tại một văn phòng đại diện Công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Tạo dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền gần 480 triệu đồng của đơn vị này.

    Nguyễn Quang Tạo là cán bộ của Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng thuộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị. Đầu tháng 6/2010, Tạo được phân công đảm nhiệm công việc thủ kho, phụ trách kho vé, cùi vé, chia vé cho đại lý cấp 1 và chuyên quản một số đại lý. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, Tạo đã thực hiện hành vi tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty với số tiền gần 480 triệu đồng.

    Cụ thể, với trách nhiệm là cán bộ chuyên quản các đại lý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, Tạo đã trực tiếp thu tiền bán vé số, thu vé trúng thưởng của các đại lý để đổi thưởng tại văn phòng nhưng không nộp tiền cho công ty và không trả tiền trúng thưởng cho đại lý mà chiếm đoạt số tiền hơn 315 triệu đồng.

    Phát hiện sự việc, Trưởng văn phòng đại diện công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị tại Đà Nẵng không giao cho Tạo chuyên quản, thu tiền từ các đại lý mà chỉ cho y phụ trách kho vé. Tuy nhiên, trong tháng 5/2011, Tạo đã tự ý đến các đại lý đưa ra các thông tin không đúng sự thật như được văn phòng đại diện cử đến để thu nợ cho công ty, tự lập thông báo thanh toán tiền… để chiếm đoạt số tiền hơn 164 triệu đồng.

    Sau khi hành vi chiếm đoạt tài sản bị phanh phui, Tạo và gia đình đã nhanh chóng nộp lại cho công ty gần 277 triệu đồng. Thấy gia cảnh Tạo khó khăn, ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Trưởng văn phòng đại diện) cùng ông Quách Hữu Trường (nguyên Kế toán văn phòng) đã bỏ ra thêm 200 triệu đồng để giúp Tạo khắc phục hậu quả.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, Tạo khai do y có vay một khoản tiền với lãi suất cao để sử dụng vào mục đích kinh doanh nhưng đến kỳ hạn không có khả năng chi trả nên bị các đối tượng đe dọa. Lúc đầu, Tạo dự tính bán nhà để hoàn trả khoản vay nhưng nhà chưa kịp bán, lại liên tục bị đe dọa nên anh ta đành lấy tiền công ty trả nợ. Số tiền chiếm đoạt còn dư thừa Tạo dùng để chơi số đề, cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

    Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh lại khó khăn, khi sự việc xảy ra đã tự động ra đầu thú trước cơ quan chức năng, tác động gia đình sớm khắc phục hậu quả… nên HĐXX tuyên phạt Tạo 12 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng mức hình phạt mà y phải thi hành là 15 năm tù. Đồng thời, tiếp tục hoàn trả cho Công ty số tiền 3 triệu đồng còn lại.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-xo-so-tham-o-dut-tui-gan-nua-ty-dong-a137719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan