+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Những dấu vết còn lại của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai như mũ sắt, lựu đạn, súng ống,…đã khắc sâu vào những thân cây trong một khu rừng ở Nga.

    (ĐSPL) – Những dấu vết còn lại của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai như mũ sắt, lựu đạn, súng ống,…đã khắc sâu vào những thân cây trong một khu rừng ở Nga.

    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
    Khẩu súng trường Mannlicher 1891 "bám" chặt vào thân cây.
    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
    Khẩu súng Maxim từ những năm 1930 có thể được sử dụng trong Thế chiến thứ hai (1939 - 1945).
    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
    Sau gần 7 thập kỷ, người ta vẫn có thể bắt gặp bom mìn chưa phát nổ giống như lựu đạn này. Nó nằm gọn trong thân cây.
    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
     Mũ sắt "đội" trên một cái cây.
    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
    Theo ước tính, hơn 14 triệu binh sĩ Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
     Một đầu đạn hằn sâu vào thân cây ở Nga.
    Cận cảnh cây “nuốt chửng” vũ khí trong Thế chiến thứ hai
    Lưỡi xẻng cắm sâu vào thân cây.    
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-cay-nuot-chung-vu-khi-trong-the-chien-thu-hai-a29049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hình ảnh đối đầu quân sự Nga-Ukraine

    Hình ảnh đối đầu quân sự Nga-Ukraine

    (ĐSPL) - Giữa lúc Nga đưa thiết bị quân sự vào Crimea và tập trung quân ở phía Đông Ukraine, Kiev đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận ở phía Bắc đất nước.