Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Cận cảnh chiếc Boeing B-29 ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hiện nay, chiếc Boeing B-29 mang quả bom nguyên tử "litte Boy" thả xuống Hiroshima, có tên Enola Gay đang được trưng bày tại viện Smithsonian.

    Hiện nay, chiếc Boeing B-29 mang quả bom nguyên tử "Litte Boy" thả xuống Hiroshima, có tên Enola Gay đang được trưng bày tại viện Smithsonian - Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia ở bang Virginia, Mỹ.

    [mecloud]iJ9YHNMA10[/mecloud]

    Quả bom nguyên tử do Enola Gay thả xuống đã cướp đi sinh mạng của 140.000 người dân Hiroshima.

    Chiếc B-29 "Enola Gay" của phi đoàn 509, cơ trưởng Đại tá Paul Tibbets, thuộc loại Boeing B-29 Superfortress - là một trong những máy bay lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và nhiều năm sau đó. Gần 4.000 chiếc loại này đã được công ty Boeing sản xuất từ năm 1943-1946 cho Không quân Lục quân Mỹ và Không quân Mỹ. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-chiec-boeing-b-29-nem-bom-nguyen-tu-xuong-hiroshima-a105368.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.