+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh đá quý hàng trăm triệu đồng bày bán tại hội chợ xuân Đắk Lắk

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đá quý từ khắp mọi miền được chế tác thành những vật tinh xảo, bắt mắt và được bày bán tại Hội chợ Xuân Đắk Lắk với giá hàng trăm triệu đồng.

    Đá quý từ khắp mọi miền được chế tác thành những vật tinh xảo, bắt mắt và được bày bán tại Hội chợ Xuân Đắk Lắk với giá hàng trăm triệu đồng.

    Tại Hội chợ Xuân Đắk Lắk năm 2020, ngoài những sản phẩm cây cảnh, hoa, đồ thủ công mỹ nghệ…, đá phong thủy cũng là mặt hàng được khách đến chiêm ngắm và tìm mua về trưng bày dịp tết.

    Khối đá Thạch anh hồng được rao bán giá 250 triệu đồng, khách hàng trả 180 triệu đồng chủ nhân vẫn quyết không bán

    Anh Trần Sỹ Phú (chủ một gian hàng đá phong thủy) cho biết, năm nay anh đem hàng trăm sản phẩm đẹp nhất của cơ sở đến bày bán; trong đó có nhiều sản phẩm được anh Phú cho rằng rất độc lạ, hiếm có và đang được người chơi đá cực kỳ yêu thích.

    Cụ thể, anh giới thiệu tác phẩm đá thạch anh hồng, được anh rao bán với giá 250 triệu đồng. Chủ nhân của khối đá cũng cho biết, đã có khách trả anh giá 180 triệu nhưng anh vẫn chưa bán.

    “Đây là khối đá màu hồng có vân trắng hiếm có, tôi mua được từ huyện Krông Bông (Đắk Lắk), sau đó đem về mày mò chế tác nên một tác phẩm đẹp nên giá bán giá cao cũng là chuyện bình thường”, anh Phú cho hay.

    Đá Mã não xanh ngọc với các màu sắc phối tự nhiên được bày bán với giá 200 triệu đồng

    Ngoài khối đá thạch anh hồng quý này, trong cửa hàng của anh Phú còn nhiều tác phẩm đá phong thủy khác với các mức giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Điển hình như khối đá mã não xanh ngọc anh Phú mua được của một người dân từ xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) với màu sắc độc đáo. Chủ nhân khối đá còn nhận định “đây là viên đá cả triệu năm tuổi” và được anh rao bán với giá 200 triệu.

    Hay như khối đá thạch anh pha lê hình lục giác màu trắng đục, chủ nhân tiết lộ đây là khối đá thô chưa qua chế tác nhưng đã có hình dáng rất đặc sắc và được bán với giá 160 triệu đồng..

    Những khối đá giá vài chục triệu có thạch anh bông đá tự nhiên được lấy từ xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột). Người muốn sở hữu khối đá này sẽ phải bỏ ra thấp nhất 30 triệu đồng.

    Ngoài ra, tại đây cũng bày bán rất nhiều vòng đá, mặt dây chuyền đá phong thủy với giá từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu cho mỗi sản phẩm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-da-quy-hang-tram-trieu-dong-bay-ban-tai-hoi-cho-xuan-dak-lak-a309039.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.