Cận cảnh đánh bom ở Iraq, gần trăm người thương vong


Thứ 7, 26/04/2014 | 10:59


(ĐSPL) – Một loạt các vụ đánh bom nhắm vào buổi diễu hành bầu cử tại miền đông thủ đô Baghdad, Iraq đã làm 28 người chết và hơn 40 người bị thương hôm 25/4.rn

(ĐSPL) – Một loạt các vụ đánh bom nhắm vào buổi diễu hành bầu cử tại miền đông thủ đô Baghdad, Iraq đã làm 28 người chết và hơn 40 người bị thương hôm 25/4.
Dailymail đưa tin, 3 quả bom phát nổ liên tiếp khi mọi người đang trở về nhà sau buổi diễu hành bầu cử, các phóng viên tại hiện trường cho biết. Một quả bom phát nổ ở gần cổng chính, sau đó là một vụ đánh bom xe tự sát. Khói đen bốc lên mù mịt và mọi người kéo nhau bỏ chạy.
 - Cận cảnh đánh bom ở Iraq, gần trăm người thương vong

3 quả bom phát nổ trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử quốc gia

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) thuộc tổ chức Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này trong một tuyên bố trên mạng Internet. Tổ chức này tuyên bố, họ thực hiện các vụ đánh bom nhằm đáp trả hành động “giết người, tra tấn” của phần tử Shi’ite đối với người Sunni.

 - Cận cảnh đánh bom ở Iraq, gần trăm người thương vong (Hình 2).

 - Cận cảnh đánh bom ở Iraq, gần trăm người thương vong (Hình 3).

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Iraq trước thềm cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 30/4 tới.   

 - Cận cảnh đánh bom ở Iraq, gần trăm người thương vong (Hình 4).

 - Cận cảnh đánh bom ở Iraq, gần trăm người thương vong (Hình 5).
Mọi người kéo nhau bỏ chạy khỏi hiện trường vụ đánh bom

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-danh-bom-o-iraq-gan-tram-nguoi-thuong-vong-a30824.html