+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh hơn trăm xe BMW phơi mưa, nắng tại cảng Sài Gòn

    • DSPL
    ĐS&PL Sau vụ sai phạm nhập khẩu ô tô của công ty Euro Auto, hiện có hơn 130 chiếc xe BMW nằm phơi nắng mưa ở cảng Sài Gòn khu vực 3, TP.HCM.

    Sau vụ sai phạm nhập khẩu ô tô của công ty Euro Auto, hiện có hơn 130 chiếc xe BMW nằm phơi nắng mưa ở cảng Sài Gòn khu vực 3, TP.HCM.

    Ngày 20/12/2016, Tổng cục Hải quan khởi tố vụ buôn lậu xe BMW tại công ty Euro Auto. Sai phạm bao gồm tiêu thụ xe khi chưa thông quan, sử dụng tài liệu giả để nhập khẩu, mua bán xe.

    Theo đó, đại diện tập đoàn BMW khẳng định giấy tờ Euro Auto sử dụng để nhập khẩu xe không phải của BMW.

    Đánh giá - Cận cảnh hơn trăm xe BMW phơi mưa, nắng tại cảng Sài Gòn

    Hơn 130 xe BMW phơi nắng, phơi mưa ở cảng Sài Gòn khu vực 3.

    Cả trăm xe sang đang nằm phơi mưa nắng thuộc nhiều model khác nhau như: 116i, 218i Tourer, 520i, 5-Series GT, 320i, 6 Series Gran Coupe, 7- Series, X4, X5...

    Đánh giá - Cận cảnh hơn trăm xe BMW phơi mưa, nắng tại cảng Sài Gòn (Hình 2).

    Trong số xe BMW này có nhiều loại "siêu sang".

    Nhiều xe trong số này đã có chủ. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa thể nhận xe do vướng vào vụ sai phạm nêu trên.

    Đánh giá - Cận cảnh hơn trăm xe BMW phơi mưa, nắng tại cảng Sài Gòn (Hình 3).

    Nhiều "xế sang" đã có chủ nhưng khách hàng vẫn chưa thể nhận xe.

    Do bị phơi  mưa, nắng trong thời gian dài nhiều “xế sang” bị bụi phủ.

    Đánh giá - Cận cảnh hơn trăm xe BMW phơi mưa, nắng tại cảng Sài Gòn (Hình 4).
    Bụi bám, rêu mọc trên "xế sang" sau thời gian phơi mưa, nắng.

    Nhằm "giải cứu" số xe này, trong cuộc gặp giữa các doanh nghiệp của Đức với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đức vào ngày 6/7/2017, ông Karsten Engel, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN, tập đoàn BMW đã nêu kiến nghị sớm giải quyết số ô tô nói trên để không bị hủy.

    Đánh giá - Cận cảnh hơn trăm xe BMW phơi mưa, nắng tại cảng Sài Gòn (Hình 5).
    Gần 1 năm phơi nắng, phơi mưa nhưng lô xe này tiêu tốn gần 7 tỷ đồng tiền lưu trữ.

    Liên quan đến vụ việc này, PV đã liên hệ với ông Lê Đình Lợi, Cục phó cục Hải quan . Ông Lợi cho biết: “Phía nhà sản xuất muốn tiếp cận số xe nói trên phải có ý kiến từ bộ Tài chính, tổng cục Hải quan và cơ quan điều tra. Đến nay, cục Hải quan TP chưa nhận được thông báo nào”.

    Hà Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-hon-tram-xe-bmw-phoi-mua-nang-tai-cang-sai-gon-a206967.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan