Căn nhà tỷ phú Warren Buffett rao bán giá 11 triệu USD có gì đặc biệt?


Thứ 2, 05/03/2018 | 06:36


Căn nhà nghỉ dưỡng của Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway nằm trong một khu nhà giàu ven biển ở Laguna Beach, Orange County, California.

Căn nhà nghỉ dưỡng của Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway nằm trong một khu nhà giàu ven biển ở Laguna Beach, Orange County, California.

Mua căn nhà nghỉ dưỡng tại California với giá 150.000 USD, nay tỷ phú Warren Buffett bán lại giá 11 triệu USD.

Xem video:

Được biết, căn nhà này được xây dựng vào năm 1936, sau đó được cải tạo khi gia đình Buffett mua lại. Hướng của căn nhà rất thuận tiện cho việc ngắm cảnh.

Căn nhà này được vị tỷ phú nổi tiếng mua vào năm 1971 với giá 150 nghìn USD. Căn nhà có diện tích khoảng 325 mét vuông với 6 phòng ngủ từng được gia đình Buffett chọn là nơi nghỉ dưỡng trong nhiều năm liền. Tuy nhiên sau khi bà Susan - người vợ đầu của Buffett qua đời, nơi đây ít khi được sử dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh về căn nhà này:

Khu này là một phần của cộng đồng khép kín có tên Emerald Bayd, chỉ cách bãi biển một quãng ngắn. Ảnh: Business Insider

Căn nhà có tổng cộng 6 phòng ngủ. Ảnh: Business Insider


Căn nhà có cách trang trí đơn giản. Ảnh: Business Insider

Một lò sưởi trong nhà. Ảnh: Business Insider

 Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-nha-ty-phu-warren-buffett-rao-ban-gia-11-trieu-usd-co-gi-dac-biet-a221439.html