+Aa-
    Zalo

    Cần Thơ: 21 bị cáo trong vụ chém người, nổ súng cùng hầu tòa

    • DSPL
    ĐS&PL Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ tuyên phạt 21 bị cáo trong vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng, xảy ra hồi tháng 3.

    Ngày 29/10, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 21 bị cáo trong vụ án “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng" tại trung tâm thành phố hồi tháng 3, theo Vietnamplus. 

    Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Cần Thơ truy tố về các tội “Giết người,” “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng,” “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 123, Điều 304 và Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

    Bị cáo Đặng Quang Minh (44 tuổi) 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Lê Quang Dinh (37 tuổi, cùng ở TP. Cần Thơ) 12 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Các bị cáo Lộc Văn Phước (28 tuổi), Đặng Thanh Tài (28 tuổi), Nguyễn Nhật Hòa (19 tuổi) và Nguyễn Xuân Hùng (35 tuổi), mỗi bị cáo từ 10-11 năm tù về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

    13 bị cáo khác trong vụ án, mỗi người từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

    can tho 21 bi cao trong vu chem nguoi no sung cung hau toa1
    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM.

    Tri Thức Trực Tuyến thông tin, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. 

    Theo cáo trạng, 21 bị cáo đều quen biết nhau. Năm 2020, Bình giới thiệu một người đến vay của Minh 280 triệu đồng. Tuy nhiên người này sau đó không trả, Minh yêu cầu Bình chịu trách nhiệm vì đã giới thiệu.

    Ngày 3/3, Bình cùng nhóm bạn dự đám 49 ngày ở Hậu Giang, sau đó quay về Cần Thơ. Bình hẹn Minh đến quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, trung tâm TP Cần Thơ để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Khi đến địa điểm, cả hai đã gọi theo rất nhiều người. Minh nói đàn em là Duy, mang theo hai khẩu súng K54.

    Tại điểm hẹn, Bình và Minh xảy ra cự cãi, đánh nhau. Nhóm người của Bình mang hung khí xông vào tiếp ứng. Duy đưa một khẩu súng cho Dinh - người đi chung nhóm với Minh. Người này bóp cò nhưng súng không nổ. Duy sau khi bắn thử súng, đã nhắm tiếp vào Bình bóp cò nhưng không trúng.

    Duy và Dinh bị nhóm của Bình đuổi đánh nên bỏ chạy. Phước, Tài, Hòa và Hùng, cầm hung khí đuổi chém. Dinh bị nhóm này chém gây thương tích 35%. Sau khi gây ra vụ hỗn chiến, nhóm của Bình lên ô tô bỏ trốn. Minh, Duy và những người liên quan ra đầu thú. Về nguồn gốc khẩu súng, Minh khai nhận đã mua từ người bán ve chai.

    Bích Thảo (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-tho-21-bi-cao-trong-vu-chem-nguoi-no-sung-cung-hau-toa-a517661.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan