+Aa-
    Zalo

    Cảnh báo nguy hiểm từ việc ăn tiết canh lợn cắp nách ngày Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Nhiều người mua lợn cắp nách về ăn với tâm lý an toàn tuyệt đối cho gia đình nhưng chính suy nghĩ đó lại gây ra những căn bệnh nguy hiểm không ngờ tới.

    (ĐSPL) – Tết đến, nhiều người mua lợn cắp nách về ăn với tâm lý an toàn tuyệt đối cho gia đình vì đó là loại lợn được nuôi tự nhiên, không ăn thức ăn tăng trọng… nhưng chính suy nghĩ đó lại gây ra những căn bệnh nguy hiểm không ngờ.

    TS.BS Trần Trung Cấp – Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, hầu hết vào dịp cuối năm, khoa Hồi sức Cấp cứu tiếp nhận khá nhiều trường hợp do ăn tiết canh phải nhập viện.

    TS.BS Cấp cho biết, các trường hợp nhập viện chủ yếu là bị nhiễm liên cầu lợn và việc ăn tiết canh, bị nhiễm độc là vấn đề năm nào cũng xảy ra. Không chỉ lợn bệnh mà ngay cả lợn khỏe cũng có thể chứa gen khuẩn liên cầu lợn.

    “Khi chọc tiết lợn, không có ai rửa vùng họng nên có thể vấy bẩn lên tiết và đi vào bát tiết canh. Lợn khỏe mạnh cũng có thể mang vi khuẩn, còn khi ốm thì các vi trùng ấy sinh sôi nảy nở và xâm nhập vào các vùng khác như thịt, phổi, tiết. Nếu người ăn những bộ phận này chưa được nấu chín cũng có nguy cơ lây nhiễm rất cao”, bác sĩ Cấp cho hay.

    Theo BS Cấp, người khỏe mạnh không ăn tiết canh mà bị xây xát chân, tay sau đó tiếp xúc với máu của động vật nhiễm liên cầu lợn cũng có thể bị bệnh.

    Ăn tiết canh lợn có thể gây ra những căn bệnh nguy hiểm.

    Ngoài ra, theo bác sĩ, lợn cắp nách còn có các mầm bệnh khác. Nguyên nhân do lợn cắp nách được thả rông có thể ăn phải rau sống có trứng sán, chuột chết có mầm bệnh…

    Vì vậy, ngoài liên cầu lợn có thể mang những bệnh khác như sán, giun xoắn. Nếu nấu chín, mầm bệnh có thể chết nhưng khi ăn tái, sống có nguy cơ bị nhiễm bệnh rất cao.

    Nói về các bệnh nhân bị mắc liên cầu lợn, bác sĩ Cấp cho biết, bệnh nhân có rất nhiều thể bệnh khác nhau nhưng hai thể hay gặp nhất là viêm màng não mủ và nhiễm trùng máu.

    “Với viêm màng não mủ, bệnh nhân bị sốt, đau đầu, buồn nôn, có thể có hôn mê co giật tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau. Với thể nhiễm trùng máu, bệnh nhân bị sốt, sốc mà không xử trí kịp thời sau này suy gan, thận, sốc, tụt huyết áp, rối loạn đông máu", bác sĩ Cấp nói.

    Ngoài các bệnh nhân là nam giới, bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận các bệnh nhân là nữ chủ yếu là nhóm người bán thịt lợn, tham ăn lợn ốm.…

    Để có một dịp nghỉ Tết nguyên đán khỏe mạnh, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp khuyến cáo mọi người không nên ăn đồ sống, tái, đặc biệt là tiết canh trong đó có tiết canh lợn.

    Trước đó, đêm ngày 6/1 khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị ban hoại tử toàn thân do ăn tiết canh của lợn cắp nách mua về liên hoan tất niên Tết.

    Sau khi ăn tiết canh khoảng 5 đến 10 tiếng, anh T. xuất hiện sốt cao, người lạnh, mệt lả, trên da xuất hiện các ban hoại tử. Ngay lập tức gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh Lai Châu để cấp cứu. Nhưng vì tình trạng quá nặng, có nguy cơ tử vong cao nên bệnh viện Lai Châu đã chuyển xuống BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

    [poll3]912[/poll3]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-bao-nguy-hiem-tu-viec-an-tiet-canh-lon-cap-nach-ngay-tet-a178365.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan