Cảnh báo sạt lở bất ngờ trên đường Nha Trang - Đà Lạt


Thứ 3, 01/05/2018 | 12:59


Cùng sự kiện

Sau khi một tảng đá khoảng 400 m3 rơi từ vách núi xuống, cơ quan chức năng đã tăng cường cảnh báo sạt lở bất ngờ trên quốc lộ 27C, còn gọi là đường Nha Trang - Đà Lạt.

Sau khi một tảng đá khoảng 400 m3 rơi từ vách núi xuống, cơ quan chức năng đã tăng cường cảnh báo sạt lở bất ngờ trên quốc lộ 27C, còn gọi là đường Nha Trang - Đà Lạt.

Cụ thể, chiều 1/5, trao đổi với báo chí, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục Trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 (Cục quản lý đường bộ III, Tổng cục đường bộ) cho biết, lực lượng chức năng đang tăng cường cảnh báo sạt lở bất ngờ trên quốc lộ 27C, còn gọi là đường Nha Trang - Đà Lạt.

Đất đá sạt lở xuống đèo Khánh Lê ngày 26/4. Ảnh: VnExpress

Theo đó, khi lưu thông qua tuyến đèo này, các phương tiện cần đi chậm và tăng cường quan sát, nhất là vào thời điểm có mưa, sương mù xuất hiện.

“Tuyến đường này hay xảy ra sạt lở vì mưa gió bất thường, không tính theo mùa nào cả”, ông Tạ Thanh Tình nói.

Trước đó, vào ngày 26/4, một tảng đá lớn chừng 400 m3 từ núi cao bất ngờ sạt lở nằm chắn ngang quốc lộ 27C trên đèo Khánh Lê. Vụ sạt lở không gây thương vong, song đã khiến giao thông Nha Trang đi Đà Lạt bị ùn tắc. Lực lượng chức năng được huy động, đưa máy móc đến múc đất đá, thông xe

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang - Đà Lạt. Trong khi đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-bao-sat-lo-bat-ngo-tren-duong-nha-trang---da-lat-a228152.html