+Aa-
    Zalo

    Cảnh sắc cổ kính bên trong Viên Minh tự - nơi Chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen quy y Tam bảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Từ triền đê sông Hồng nhìn xuống, Viên Minh tự hiện ra với mái ngói cong cong xếp chồng lên nhau, trông xa xa như một đóa sen khổng lồ giữa xanh ngắt một vùng bờ bãi.

    Từ triền đê sông Hồng nhìn xuống, Viên Minh tự hiện ra với mái ngói cong cong xếp chồng lên nhau, trông xa xa như một đóa sen khổng lồ giữa xanh ngắt một vùng bờ bãi.

    Viên Minh tự hay còn gọi là chùa Giáng nằm giữa 2 ngôi làng Mai Xá và Quang Lãng tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

    Cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km về phía Nam, từ trên triền đê sông Hồng nhìn xuống, Viên Minh tự hiện lên với mái ngói cong cong xếp chồng lên nhau, trông xa xa như một đóa sen khổng lồ giữa xanh ngắt một vùng bờ bãi.

    Từ từ bước vào chùa, một khoảng không gian đủ rộng và thoáng hiện ra trước mắt người nhìn. Giữa trưa hè tháng 7, từng chòm nắng đua nhau lấp lánh trên mặt sân. Lỗi dẫn đi vào chùa là hai hàng cao liên phòng được trồng thẳng tắp.

    Viên Minh tự có không khí an lành khi được bao phủ bởi màu xanh ngát của cây cối cùng tiếng chim hót rộn ràng.

    Trước thềm Nhà Tổ, Cửu Phật đài uy nghiêm, rồi ngay đó, cũng khoảng sân rộng thẳng lối vào Nhà Tổ, nhìn thẳng hướng Cửu Phật đài là “Vườn La Hán”; tôn tượng 18 vị La Hán bằng đá trắng toát lên vẻ nghiêm tịnh khôn tả xiết. Hai lầu Quán Âm hai bên, được đặt cuối “Vườn La Hán”, tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngự trên đài sen, đặt giữa ao nước luôn vờn sóng nhẹ. Phía trước lầu Quán Âm bên tay trái là Tháp Tổ, tháp Địa Tạng Vương Bồ Tát đối diện lầu Quán Âm phía tay phải.

    Tượng Phật ngự trên Cửu Phật đài giữa khoảng trời xanh cao.

    Tại Viên Minh tự, khuôn viên, đường đi lối lại luôn luôn sạch sẽ, cây cối được tỉa tót cẩn thận.

    Sư thầy Thích Thanh Vịnh - người hàng ngày với công việc chấp tác chốn Tổ và hầu Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ năm nay đã hơn 103 tuổi cho biết ngôi chùa đã có niên đại 120 năm.

    Theo sư thầy Thích Thanh Vịnh, thuở ban đầu, ngôi chùa  ở phía ngoài bãi sông, trải qua bãi bể nương dâu, sự lở bồi, biến chuyển của dòng chảy cho nên cụ tổ đệ nhất khai sáng đã theo thỉnh cầu dân làng rước chùa vào vị trí bây giờ.

    Viên Minh tự hiện tại chia làm ba phần là phần cổng, phần lõi thờ Tổ và phần 10 pháp giới. Chủ yếu khuôn viên chùa là cây xanh, trồng rau và cây ăn quả.



    Khung cảnh bình yên nơi Viên Minh tự. 


    Viên Minh tự sau hơn trăm năm tồn tại và trùng tu vẫn giữ được hầu hết nét cổ kính, trang nghiêm và bình dị.

    Viên Minh tự giản dị mà yên bình. 

    Trước đó, thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 9/7, Chủ tịch Tôn Hoa Sen - ông Lê Phước Vũ đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo với sự chứng minh truyền thọ của Đức Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ tại Viên Minh tự (chùa Giáng).

    Ông Lê Phước Vũ quy y Tam bảo ngày 9/7/2020. Ảnh: phatgiao.org.vn

    Tại Viên Minh tự, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn tôn Hoa Sen đã xin Đức Pháp chủ chứng minh, làm phép xuất gia (tức nghi thức xuất gia tượng trưng) cho ông và cho phép ông, 8 năm sau, sau khi giải quyết ổn thỏa công việc của Tập đoàn Hoa Sen thì mới chính thức xuất gia.

    Trước khi xuất gia, ông Lê Phước Vũ từng có thời gian dài lên núi sống tĩnh tâm. Ông Vũ còn miêu tả núi nơi mình sống như cảnh thần tiên, có suối để tắm rất đẹp.

    Theo ông Vũ, dù không có sự điều hành trực tiếp của ông, Hoa Sen vẫn hoạt động rất tốt. Mặc dù ở xa nhưng bản thân ông vẫn nắm hết công việc.

    Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963. Doanh nhân này sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Ông từng theo học tại trường Trung cấp giao thông.

    Ông Vũ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994.

    Năm 2001, sau 7 năm tích lũy vốn và kinh nghiệm kinh doanh, ông Vũ sáng lập Công ty Cổ phần Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

    Tháng 11/2008, Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là HSG.

    Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Hoa Sen hiện nay có 10 công ty thành viên, trải dài từ Bắc vào Nam.

    Thời gian gần đây kết quả kinh doanh Hoa Sen đang tốt lên thấy rõ. Tháng 6 vừa qua, Hoa Sen đạt doanh thu 2.121 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng.

    Tổng kết quý 2/2020, doanh thu công ty là 6.825 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 307 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu Hoa Sen giảm 5,5% nhưng lợi nhuận lại tăng tới 91%. Theo quan sát, đây là mức lợi nhuận cao nhất của Hoa Sen trong hai năm rưỡi qua.

    Ảnh: Tuổi Trẻ, Phatgiao.org.vn

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sac-co-kinh-ben-trong-vien-minh-tu---noi-chu-tich-tap-doan-ton-hoa-sen-quy-y-tam-bao-a331498.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan