+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát cơ động "tha bổng" người vi phạm giao thông?

    • DSPL
    ĐS&PL Thay vì lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông, cảnh sát cơ động ở phố núi Pleiku (Gia Lai) chỉ “kiểm giấy” chớp nhoáng rồi cho đi.

    Thay vì lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông, cảnh sát cơ động ở phố núi Pleiku (Gia Lai) chỉ “kiểm giấy” chớp nhoáng rồi cho đi.

    Lúc 14h40 ngày 21.4, chúng tôi bám theo chiếc mô tô đặc chủng BKS 81B1-00096 do 2 cảnh sát cấp úy điều khiển. Ngay đoạn đường 1 chiều cặp hông ngân hàng An Bình chi nhánh Gia Lai, nhóm cảnh sát chặn một đôi nam nữ chạy xe gắn máy BKS 81U1-07671 đi ngược chiều. Thay vì lập biên bản lỗi đi vào đường cấm, 2 viên cảnh sát lại “kiểm giấy” chớp nhoáng rồi bỏ đi, chiếc xe gắn máy vi phạm tiếp tục… chạy ngược chiều. Chúng tôi hỏi, 2 người vi phạm nói “chung 200 ngàn đồng thì được đi”.

    Cùng thời điểm này, 2 cảnh sát khác đi trên mô tô đặc chủng BKS 81B1-00097 chặn một cặp đôi khác đi xe gắn máy ngay trước số nhà 23 Tạ Quang Bửu do người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Sau một hồi kiểm giấy tờ xe, người đàn ông móc tiếp “giấy” từ túi quần sau trình cho cảnh sát thì được đi tiếp mà không phải bị phạt.

    Rời số 23 Tạ Quang Bửu, nhóm cảnh sát đi xe 81B-00097 đến “phục” ngay giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Phan Đình Phùng. Sau khi “tha bổng” xe gắn máy của một nhân viên tiếp thị kẹo cao su, nhóm cảnh sát tuýt còi một cặp nam nữ đi xe Dylan vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, sau khi “kiểm giấy” từ tay người đàn ông thì 2 cảnh sát này tiếp tục “tha bổng” người vi phạm và vặn ga đi tuần tra tiếp.

    Lúc 9h15 ngày 22.4, 4 sĩ quan cảnh sát gồm 3 trung tá và 1 trung úy đi trên 2 mô tô đặc chủng BKS 81B1-00043 và 81B1-1875 chặn một ô tô chở khách dừng đón khách sai quy định trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Tuy nhiên, nhóm cảnh sát này chỉ “kiểm giấy” rồi cho xe đi chứ không xử phạt.

    Chùm ảnh cảnh sát TTCĐ “tha bổng” người vi phạm:

    Cảnh sát cơ động
    Hai sĩ quan đi xe BKS 81B1-00096 sau khi “kiểm giấy” ... 
    Cảnh sát cơ động
    ...đã cho chiếc xe gắn máy BKS 81U1-07671 tiếp tục chạy ngược chiều.
    Cảnh sát cơ động
    Các cảnh sát đi trên xe BKS 81B-00097 chặn một chiếc xe gắn máy vượt đèn đỏ...
    Cảnh sát cơ động
    ...“kiểm giấy” rồi cho đi.
    Cảnh sát cơ động
    Cảnh sát cơ động "tha bổng" người vi phạm giao thông?
    Cảnh sát cơ động
    Các cảnh sát TTCĐ đi trên xe BKS 81B1-00043 và 81B1-1875 “kiểm giấy” một tài xế dừng đón khách sai quy định nhưng không lập biên bản.


    THEO LAO ĐỘNG

    Xem thêm clip: Công an triệt phá ổ massage kích dục rợn người ở Quảng Ngãi

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-co-dong-tha-bong-nguoi-vi-pham-giao-thong-a31853.html
    TP.HCM bắt đầu xử lý vi phạm giao thông qua camera

    TP.HCM bắt đầu xử lý vi phạm giao thông qua camera

    Từ ngày 2 - 11/12, tổ nghiệp vụ sẽ triển khai công tác kiểm tra, nhưng chỉ nhắc nhở các phương tiện vi phạm. Từ ngày 12/12, tổ công tác sẽ chính thức kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông theo quy định.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    TP.HCM bắt đầu xử lý vi phạm giao thông qua camera

    TP.HCM bắt đầu xử lý vi phạm giao thông qua camera

    Từ ngày 2 - 11/12, tổ nghiệp vụ sẽ triển khai công tác kiểm tra, nhưng chỉ nhắc nhở các phương tiện vi phạm. Từ ngày 12/12, tổ công tác sẽ chính thức kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông theo quy định.

    Chém cảnh sát để giải cứu người thân vi phạm giao thông

    Chém cảnh sát để giải cứu người thân vi phạm giao thông

    (ĐSPL) - Tự phong mình là “thập nhất A ca”, bởi thành tích “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”, Trần Văn Nhị đã tự tạo cho hắn một sự “oai phong”. Hễ có mâu thuẫn nhỏ là “thập nhất A ca” thẳng thừng nói chuyện bằng đao kiếm... Sau khi dùng mã tấu chém xối xả một chiến sĩ công an TP. Hội An để giải cứu người thân vi phạm giao thông, “thập nhất A ca” đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị cơ quan CSĐT truy bắt.