+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát điều tra vụ nổ súng trong khu dân cư

    • DSPL
    ĐS&PL Tiếng súng phát ra từ một ngôi nhà trong ngõ ở TP Hải Phòng khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Vụ nổ súng đã khiến làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương...

    Tiếng súng phát ra từ một ngôi nhà trong ngõ ở TP Hải Phòng khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Vụ nổ súng đã khiến làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

    Báo VOV thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt nghi phạm tên K. "rừng" (45 tuổi), được cho là nghi can dùng súng bắn chết anh Bình "béo".

    Theo báo Dân Trí, vào khoảng 14h30 chiều 19/3, tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 66/272 Đà Nẵng, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ nổ súng làm 1 người tử vong.

    Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong có tên là Bình, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng K. là nghi phạm nổ súng khiến Bình tử vong và gây sát thương cho 2 người khác. Sau khi xảy ra vụ nổ súng, đối tượng K. đã bỏ trốn.

    Theo người dân chứng kiến vụ việc, lúc đó, họ nghe tiếng tranh cãi lớn giữa hai nhóm đối tượng phát ra từ phía ngôi nhà trong ngõ 272.

    Con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: báo Dân Trí

    Một người trú tại ngõ 272 cho biết, khi anh đang làm việc thì nghe tiếng rầm như ai thúc mạnh vào tường. Sau âm thanh đó thì anh nhìn thấy một người đàn ông lảo đảo chạy ra rồi ngã gục xuống đường ngay sát bờ mương Cầu Tre. Biết chuyện chẳng lành, nhiều người dân đã phải đóng cửa lại không dám ra ngoài.

    Liên quan đến vụ việc này báo Tuổi Trẻ dẫn lời lãnh đạo phòng PC 45 Công an TP Hải Phòng, trước kia giữa K “rừng” và Bình “béo” vốn có mối quan hệ làm ăn cho vay, cầm đồ tại khu vực TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do ăn chia không đều nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

    Chiều ngày 19/3, Bình “béo” nhận được tin K “rừng” vừa từ TP Hồ Chí Minh trở về Hải Phòng nên đã kéo theo một nhóm 6 đàn em thân tín khác tìm đến nhà riêng của K “rừng” ở khu vực trên để kiếm chuyện.

    Cho rằng nhóm của Bình "béo" tìm đến có ý đàn áp và khinh thường mình nên sau một hồi tranh luận thì K “rừng” bất ngờ rút khẩu súng quân dụng vốn thủ sẵn bên người ra "xử" nhóm của Bình "béo" trước.

    Hiện cơ quan công an Ngô Quyền, Phòng PC 45, công an TP Hải Phòng đang truy bắt nghi phạm nổ súng và các đối tượng liên quan.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-dieu-tra-vu-no-sung-trong-khu-dan-cu-a184663.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan