+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát nổ 5 phát súng truy bắt tên cướp có bình xịt hơi cay ở Sài Gòn

    • DSPL
    ĐS&PL Bị trinh sát đuổi kịp, lao vào khống chế tên cướp dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt trinh sát. Trinh sát đã nổ 5 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.

    Bị trinh sát đuổi kịp, lao vào khống chế, tên cướp dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt trinh sát. Trinh sát đã nổ 5 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.

    Ngày 10/10, Đội 3 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Hà Minh Thuận (Tự Chảy, SN 1985, ngụ quận Bình Tân) cho Công an phường 9, quận 5, TP.HCM để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

    Liên quan đến vụ việc trên, cảnh sát đang truy bắt Lưu Hoàng Phong (SN 1991, ngụ quận Tân Phú).

    Trước đó, trưa 9/10. các trinh sát Đội 3-PC02 tuần tra trên nhiều tuyến đường thuộc quận 3, 5 và 10 để chống cướp giật. Khi đến giao lộ Nguyễn Tri Phương – Hòa Hảo (quận 10), tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

    Đối tượng Thuận lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

    Đến trước số 421 Ngô Gia Tự (phường 9, quận 5) 2 đối tượng áp sát, giật chiếc dây chuyền của người phụ nữ ngồi trên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

    Trinh sát truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến trước số 94 Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình) các trinh sát đã đạp ngã xe 2 tên cướp và khống chế được đối tượng cầm lái, riêng tên cướp còn lại tháo chạy vào con hẻm 74 đường Bình Thới.

    Khi các trinh sát đuổi kịp, lao vào khống chế thì tên này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt trinh sát.

    Trước tình huống nguy hiểm, các trinh sát hình sự đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn ngoan cố nên trinh sát tiếp tục nổ 2 phát súng trúng vào đùi bên trái và đùi bên phải của đối tượng.

    Sau khi trúng đạn, lợi dụng lúc cảnh sát bị cay mắt không nhìn thấy, đối tượng tiếp tục bỏ chạy và lấy 1 xe máy Wave của người dân để tẩu thoát.

    Tại cơ quan công an, kẻ bị bắt khai tên Hà Minh Thuận. Thuận khai cùng Phong thực hiện vụ cướp giật tại đường Ngô Gia Tự như kể trên. Ngoài ra, cùng ngày trước khi bị bắt Thuận và Phong còn thực hiện hai vụ cướp giật khác, mỗi vụ cách nhau một giờ đồng hồ.

    Thuận khai mới quen Phong nên không rõ nhân thân lai lịch. Phong là người chủ động gọi điện thoại rủ Thuận đi cướp giật. Được biết, Thuận có 3 tiền án về hành vi “cướp giật tài sản”.

    Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng các cơ sở y tế, nơi khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố rà soát, phát hiện các đối tượng bị thương do súng đạn để truy tìm Phong, bắt xử lý theo quy định pháp luật.

    Ai là nạn nhân của các cướp giật kể trên, mời liên hệ Đội CSHS Đặc Nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình Q.1 để cung cấp thông tin. Ai biết Phong đang trốn ở đâu báo về Đội 3 theo số ĐT: 028.38.217080.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-no-5-phat-sung-truy-bat-ten-cuop-co-binh-xit-hoi-cay-o-sai-gon-a247218.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan