+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm người nấu cao con hổ nặng hơn 200 kg

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy lực lượng chức năng, những người đang có hành vi nấu cao con hổ bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên 3 phát để cảnh cáo, khống chế các đối tượng.

    Thấy lực lượng chức năng, những người đang có hành vi nấu cao con hổ bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên 3 phát để cảnh cáo, khống chế các đối tượng.

    Theo thông tin được đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, chiều ngày 9/11, Cục cảnh sát môi trường (C49, Bộ Công an) phối hợp với Chi cục thú y và Chi cục kiểm lâm Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra căn nhà của ông Vũ Văn Hải (57 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Bình).

    Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 12 người đang cho con hổ 230 kg vào nồi nấu cao. Khi thấy lực lượng công an, những người này bỏ chạy tán loạn.

    Lực lượng chức năng bên 1 trong số các nồi thịt hổ tại hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

    Cảnh sát đã phải nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo và buộc những người tại cơ sở dừng lại để hợp tác làm việc.

    Theo báo Dân trí, tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có bốn nồi nhôm lớn đã được bỏ thịt hổ, xương hổ, sừng sơn dương, mai rùa, sọ khỉ, để tiến hành nấu cao.

    Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ sở vi phạm - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

    Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong khuôn viên nhà ông Hải có hơn 100 con heo đã được bơm nước vào bụng và trên 500 vòng truy xuất nguồn gốc thịt heo giả.

    Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, bước đầu, chủ cơ sở khai nhà trên của con trai ông, hiện đang học ở nước ngoài.

    Ông có một tiệm bán đồ ăn ở nơi khác, khi vừa về đến đây thì thấy lực lượng ùa vào bắt.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-no-sung-khong-che-nhom-nguoi-nau-cao-con-ho-nang-hon-200-kg-a208829.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan