+Aa-
    Zalo

    Cao Bằng: Mâu thuẫn trong cuộc rượu, cháu trai đánh bác ruột tử vong

    (ĐS&PL) - Qua xác minh ban đầu được biết nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên do cả hai đều uống rượu tại nhà ông N, trong quá trình này hai bên xảy ra cãi cọ rồi xô xát, dẫn đến việc T dùng cây đánh ông N tử vong.

    Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với H.V.T (sinh năm 1994, trú tại xóm Pù Vài, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội Giết người.

    Trước đó, ngày 11/5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo của Công an huyện Nguyên Bình về việc ông H.V.N (sn 1965, trú tại xóm Pù Vài, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị cháu trai ruột là H.V.T dùng cây đánh tử vong.

    2816911083210945135228137644032220093541372n
    Ảnh minh họa.

    Công an huyện Nguyên Bình đã ra Lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.T.  Qua xác minh ban đầu được biết nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên do cả hai đều uống rượu tại nhà ông N, trong quá trình này hai bên xảy ra cãi cọ rồi xô xát, dẫn đến việc T dùng cây đánh ông N tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

    Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngày 15/5, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1991, trú tại thôn Tắn Khâu, Phú Nam, Bắc Mê, Hà Giang) và Dương Văn Thoan (sinh năm 1982, trú tại Nà Quặc, Phú Nam, Bắc Mê, Hà Giang) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ: 1  gói nhỏ chứa nhiều chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là heroine) có tổng khối lượng là 35,93gam, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

    Cùng ngày, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an thị trấn Pác Mi ầu bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Khoát (sinh năm 1966, trú tại Lạng Cá, thị trấn Pác Mi ầu, Bảo Lâm, Cao Bằng) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng gồm 3  gói nhỏ chứa nhiều chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là heroine) có tổng khối lượng là 0,45gam,  3 ĐTDĐ và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Toàn bộ các đối tượng cùng vật chứng của các vụ việc đã được đưa về Công an huyện để củng cố hồ sơ, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cao-bang-mau-thuan-trong-cuoc-ruou-chau-trai-danh-bac-ruot-tu-vong-a538314.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan