+Aa-
    Zalo

    Cao Bằng: Xô xát với bố đẻ, nam thanh niên lĩnh 6 năm tù giam

    ĐS&PL Dùng hung khí đánh bố đẻ tới bất tỉnh, Dương Văn Sơn bị TAND tỉnh Cao Bằng xét xử về tội "Giết người" và nhận mức án 6 năm tù giam ở cấp sơ thẩm.

    Ngày 14/4, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với bị cáo Dương Văn Sơn (sinh năm 2004, trú tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) về tội “Giết người”.

    Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/10/2021 sau khi đi uống rượu về đến nhà, Sơn cùng với bố đẻ là ông Dương Chồng Lầu xảy ra tranh cãi về việc ai làm cửa nhà bị hỏng. Do trước đó, Sơn đã nhiều lần bị ông Lầu mắng chửi mỗi khi ông say rượu, và lần này Sơn bị ông Lầu túm cổ áo, dọa đánh và đuổi khỏi nhà nên Sơn đã nảy sinh ý định đánh trả.

    2777667452974057792250203758937147470668881n
    Bị cáo Dương Văn Sơn.

    Trong lúc giằng co, Sơn lấy một chiếc lưỡi cào bằng kim loại gần đó đập liên tiếp 4 phát trúng đầu ông Lầu khiến ông Lầu bị choáng. Chưa dừng lại, Sơn tiếp tục lấy một con dao quắm, dùng phần bản rộng của con dao đập vào phần mông và dùng chân đạp liên tiếp nhiều phát vào phần bụng ông Lầu cho đến khi ông Lầu nằm gục xuống đất thì Sơn mới dừng lại và rời khỏi nhà.

    Ông Lầu nằm ngất đi đến sáng hôm sau tỉnh lại thì đến Công an xã Quảng Lâm trình báo vụ việc. Căn cứ vào tình tiết và hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Dương Văn Sơn mức án 6 năm tù giam.

    Trước đó, ngày 13/4, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 6 bị cáo Lục Văn Du (sinh năm 1990), Nông Sơn Hải (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Bôn (sinh năm 1988), Nông Văn Bốn (sinh năm 1989), Hoàng Ích Hiến (sinh năm 1988), Nông Thanh Hữu (sinh năm 2000), cùng thường trú tại huyện Trùng Khánh.

    Theo cơ quan chức năng, vào lúc 10h15' ngày 23/8/2021, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Công an xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Bản Gun, Khuổi Ky, xã Đàm Thủy phát hiện, bắt quả tang Hữu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi thấy lực lượng chức năng, Hữu vứt đồ vật lên mái nhà, Tổ công tác thu giữ vật chứng là ma túy và nhiều tang vật khác liên quan.

    Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7 - 11/2021, Du, Hải, Bôn, Bốn, Hiến, Hữu nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với mục đích có vốn xoay vòng và sử dụng ma túy không mất tiền (Du bán 9 lần, Hải 7 lần, Bôn 13 lần, Bốn 4 lần, Hiến 2 lần, Hữu 9 lần), mỗi gói từ 70 - 500 nghìn đồng. Riêng Bôn, Bốn, Hiến, Hữu trong ngày 21/8/2021 mua bán trái phép 32,44 gam ma túy.

    Ngày 10/9/2021, Bôn bán 0,56 ma túy cho Hoàng Hùng Mạnh, đồng thời cất giấu trong nhà 2,51 gam hêrôin để bán lại cho người khác, tổng khối lượng ma túy Bôn phải chịu trách nhiệm hình sự là 35,51g.Hành vi phạm tội của các bị cáo bị cơ quan chức năng truy tố theo Điều 251 Bộ luật Hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt các bị cáo Lục Văn Du 11 năm tù giam, Nông Sơn Hải 10 năm tù giam, Nguyễn Văn Bôn 17 năm tù giam, Nông Văn Bốn 15 năm tù giam, Hoàng Ích Hiến 15 năm 6 tháng tù giam, Nông Thanh Hữu 16 năm 6 tháng tù giam.

    Hiếu Nguyễn

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cao-bang-xo-xat-voi-bo-de-nam-thanh-nien-linh-6-nam-tu-giam-a534210.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan