+Aa-
    Zalo

    Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc nghiêm trọng, ô tô nối đuôi nhau chạy tốc độ “rùa bò”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến tăng đột biến trong ngày đầu nghỉ lễ, ô tô rồng rắn nối đuôi nhau chạy tốc độ “rùa bò”

    Các phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột biến tăng đột biến trong ngày đầu nghỉ lễ, ô tô rồng rắn nối đuôi nhau chạy tốc độ “rùa bò”.

    Sáng sớm 30/4, tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng TP.HCM đi Đồng Nai) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, hàng trăn ô tô rồng rắn nối đuôi nhau. 

    Nguyên nhân là do người dân di chuyển bằng ô tô để về quê hoặc đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

    Tình trạng kẹt xe trên tuyến cao tốc kéo dài trong nhiều giờ nhưng không có dấu hiệu kéo giảm, xe khách, xe con, xe container xếp thành nhiều lớp kéo hàng dài, di chuyển hết sức khó khăn. Thậm chí, nhiều tài xế còn vô tư cho xe chạy vào làn khẩn cấp bất chấp vi phạm giao thông.

    Ùn tắc giao thông kéo dài khiến nhiều người dân cảm thấy mệt mỏi. 

    Tại quốc lộ 1A, đoạn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP.HCM vào sáng 30/4, hàng nghìn người dân cũng di chuyển bằng xe máy để về quê ở các tỉnh miền Tây để nghỉ lễ.

    Dòng phương tiện nối đuôi nhau rời TP.HCM để về các tỉnh miền Tây.

    Trước đó, trong tối 29/4, nhiều người lao động từ các tỉnh miền Tây đến Bình Dương làm việc về quê nghỉ lễ khiến tuyến đường kết nối giữa tỉnh này với TP.HCM kẹt cứng.

    Ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền, người dân phải vào ven đường ngồi nghỉ chờ hết tắc đường. 

    Lực lượng Cảnh sát giao thông Bình Dương chốt chặn ở nhiều điểm để hạn chế các loại xe cơ giới, xe máy lưu thông vào những tuyến đường đang bị kẹt cứng.

    Ảnh: VTC News, VOV, Dân Việt

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cao-toc-tphcm---long-thanh---dau-giay-un-tac-nghiem-trong-o-to-noi-duoi-nhau-chay-toc-do-rua-bo-a321584.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan