+Aa-
    Zalo

    Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung tá CSGT bị ôtô chở ma túy tông tử vong

    ĐS&PL Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá CSGT huyện Đức Hòa, hy sinh trong vụ ôtô chở ma túy tổng trực diện vào lực lượng chức năng ở Long An.

    Sáng 25/5, thông tin từ Sở LĐTBZ&XH tỉnh Long An cho biết trên Lao động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, quê xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa). Trung tá CSGT huyện Đức Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Phó Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h50 ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa thì ôtô bán tải (biển kiểm soát 49C-296.01) đã tông thẳng vào lực lượng chức năng.

    Hậu quả, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và 2 người dân đã tử vong.

    trung ta csgt bi oto cho ma tuy tong tu vong duoc cap bang to quoc ghi cong

    Lễ tang trung tá CSGT Nguyễn Xuân Hào. (Ảnh: NLĐ)

    Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng. Qua kiểm tra phương tiện phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin).

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ 3 đối tượng khác cùng 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là Heroin). Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng quân dụng và 7 súng tự chế.

    Qua làm việc, xác định Nguyễn Văn Thanh (ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) là người điều khiển ôtô tông chết ông Hào và 2 người dân. Đối tượng Thanh còn khai nhận lái xe trong tình trạng đã sử dụng ma túy.

    Theo Người lao động, ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Thanh để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

    Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Sau đó, Bộ Công an có quyết định thăng hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với ông Hào.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-trung-ta-csgt-bi-oto-cho-ma-tuy-tong-tu-vong-a576537.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan