+Aa-
    Zalo

    Cập nhật tình hình mưa lũ tại miền Trung: Con số thiệt hại đang tăng cao

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 3 ngày mưa lũ, chỉ tính riêng tỉnh Quảng Nam đã có 4 người chết, mất tích; hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị nước ngập cùng nhiều tuyến đường sạt lở, hư hỏng nặng.

    Sau 3 ngày mưa lũ, chỉ tính riêng tỉnh Quảng Nam đã có 4 người chết, mất tích; hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản bị nước ngập cùng nhiều tuyến đường sạt lở, hư hỏng nặng.

    Chuyển hàng hóa cứu trợ tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Ảnh: TTXVN

    Ngày 11/12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên thông tin, đợt mưa lũ chỉ vài ngày đã gây nên thiệt hại vô cùng lớn về người và của.

    Cụ thể, theo ghi nhận từ ngày 9/12 đến chiều 11/12, tỉnh Quảng Nam có 4 người chết, mất tích do mưa lũ, 2 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị đổ sập. Nước lớn dâng cao đã làm khoảng 17.600 ngôi nhà của các hộ dân bị ngập lụt; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng.

    Về nông nghiệp, địa phương có khoảng 14.000 con gia súc, gia cầm chết, 178 ha nuôi trồng thủy sản bị nước ngập, tràn bờ; hơn 1.000 ha rau, hoa màu các loại bị thiệt hại, hàng chục ha đất nông nghiệp bị bồi lấp…

    Các địa phương trong tỉnh đang vận động người dân, nước rút đến đâu tiến hành dọn dẹp vệ sinh tới đó, đảm bảo tiêu hủy gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của ngành thú y.

    Ngập nặng ngay trung tâm TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Niên

    Ở các tỉnh khác như Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã hết ngập, TP.Đà Nẵng còn ngập cục bộ ở huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn (K20, phường Khuê Mỹ; Bình Kỳ, Khái Tây, Sơn Thủy, dự án FPT P.Hòa Hải), quận Cẩm Lệ ngập nặng tại Yên Thế - Bắc Sơn, Khu Liên hợp thể thao Hòa Xuân;

    Các hồ chứa thủy điện Thừa Thiên-Huế như Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới có lưu lượng về hạ du từ 5 - 111 m3/s.

    4 hồ thủy điện lớn của Quảng Nam như Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đều chỉ đạt dung tích từ 3 - 50% thiết kế.

    Các hồ thủy lợi ở Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế ở mức từ 60-100% thiết kế.

    Được biết, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền cơ sở, nhiều đoàn từ thiện cũng tới những khu vực trũng thấp còn ngập sâu để tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-nhat-tinh-hinh-mua-lu-tai-mien-trung-con-so-thiet-hai-dang-tang-cao-a254675.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan