+Aa-
    Zalo

    Capitaland đàm phán thương vụ mua 1,5 tỷ USD bất động sản của Vinhomes

    ĐS&PL Nếu thương vụ thành công sẽ đánh dấu một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất Đông Nam Á.

    Tạp chí Đầu tư Tài chính đưa tin, nguồn tin của Reuters cho biết CapitaLand - "đại gia" bất động sản Singapore với thị giá lên tới 8 tỷ USD, đã bắt đầu đàm phán về một số dự án do Vinhomes sở hữu, trong đó xem xét mua một phần dự án Ocean Park 3 của Vinhomes gần thủ đô Hà Nội, hoặc một dự án khác ở phía bắc TP.Hải Phòng.

    Giá trị của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết các cuộc đàm phán đã đạt đến giai đoạn nâng cao.

    capitaland
    Capitaland đàm phán thương vụ mua 1,5 tỷ USD bất động sản của Vinhomes. (Ảnh: The Business Times)
     

    Tin tức CapitaLand đàm phán mua bất động sản Vinhomes, hiện là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam tính theo giá trị vốn hóa thị trường, là một phần của Vingroup, diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà đất Việt Nam đang trong giai đoạn ảm đạm do hàng loạt nhà phát triển bất động sản lớn gặp khó khăn về dòng tiền.

    Vingroup từ chối bình luận về bất kỳ cuộc thảo luận nào với CapitaLand, nhưng cho biết với tư cách là một công ty niêm yết, họ sẽ tiết lộ thông tin nếu có bất kỳ giao dịch nào xảy ra.

    Trong khi đó, theo báo Người lao động, đại diện Capitaland Development – thành viên của Tập đoàn Capitaland (Singapore) - xác nhận với phóng viên báo Người Lao Động đang đàm phán mua một phần tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ USD từ Vinhomes.

    Đến hết năm 2022, CapitaLand Development đã có danh mục đầu tư trị giá khoảng gần 22 tỷ SGD (hơn 387.000 tỷ đồng). Doanh nghiệp này chủ yếu phát triển các dự án tích hợp, khu bán lẻ, khu tích hợp văn phòng, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, các khối hậu cần và trung tâm dữ liệu…

    Tại Việt Nam, CapitaLand đã đang triển khai nhiều dự án lớn. Riêng CapitaLand Development vừa hợp tác với Toong (là start-up tiên phong trong lĩnh vực đầu tư chuỗi không gian làm việc chung) xây dựng và vận hành không gian làm việc chung đầu tiên tại dự án SOHO (Small Office Home Office). Không gian làm việc chung này được tích hợp trong dự án SOHO @ Heritage West Lake nằm tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Dự án cung cấp 202 căn hộ được thiết kế đa năng, vừa là nơi làm việc vừa là nơi ở, hướng đến nhóm doanh nhân, giới tinh hoa trẻ.

    Tại thành TP.HCM, CapitaLand Development cũng đã ra mắt dự án De La Sol tại quận 4. Dự án này có 870 căn hộ, đã bán thành công 80% khi ra mắt với giá trung bình 96 triệu đồng/m². Dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

    Còn dự án DIFINE do Capitaland Development hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Đức tại TP.Thủ Đức cũng vừa cất nóc. Dự án có 88 căn hộ, giá trung bình 125 triệu đồng/m². Mỗi căn hộ tại đây có giá trung bình 23 tỷ đồng (diện tích 197-528m²) nhưng đã được bán "chớp nhoáng" ngay khi công bố vào cuối năm 2021.

    Vân Anh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/capitaland-dam-phan-thuong-vu-mua-1-5-ty-usd-bat-dong-san-cua-vinhomes-a569233.html
    Các hãng taxi tung chính sách hẫp dẫn chiêu mộ tài xế góp xe, cạnh tranh với taxi điện của Vingroup

    Các hãng taxi tung chính sách hẫp dẫn chiêu mộ tài xế góp xe, cạnh tranh với taxi điện của Vingroup

    Thưởng lên đến 3 triệu đồng cho tài xế hoặc nhân viên giới thiệu được xe thương quyền ký hợp đồng, miễn thu toàn bộ phí hợp tác trong 15 ngày đầu hợp đồng, tài xế xe khoán sẽ được nhận khoản thưởng hoàn thành hợp đồng lên đến 11 triệu đồng/năm... là những chính sách được các hãng taxi tung ra nhằm thu hút tài xế góp xe.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Các hãng taxi tung chính sách hẫp dẫn chiêu mộ tài xế góp xe, cạnh tranh với taxi điện của Vingroup

    Các hãng taxi tung chính sách hẫp dẫn chiêu mộ tài xế góp xe, cạnh tranh với taxi điện của Vingroup

    Thưởng lên đến 3 triệu đồng cho tài xế hoặc nhân viên giới thiệu được xe thương quyền ký hợp đồng, miễn thu toàn bộ phí hợp tác trong 15 ngày đầu hợp đồng, tài xế xe khoán sẽ được nhận khoản thưởng hoàn thành hợp đồng lên đến 11 triệu đồng/năm... là những chính sách được các hãng taxi tung ra nhằm thu hút tài xế góp xe.

    Vingroup hợp tác Google Cloud, hiện đại hóa các ứng dụng SAP và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

    Vingroup hợp tác Google Cloud, hiện đại hóa các ứng dụng SAP và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

    Vingroup công bố hợp tác chiến lược với Google Cloud nhằm đổi mới và nâng cấp kết nối hệ thống trên quy mô toàn tập đoàn. Sự kiện khẳng định quyết tâm của Vingroup trong việc công nghệ hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ - trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh ra thế giới