+Aa-
    Zalo

    Cắt tỉa, di dời cây cổ thụ phục vụ thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng nay (11/10), hàng chục công nhân đã tiếp tục cắt tỉa để dịch chuyển 106 cây xanh trên đường Kim Mã, phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

    (ĐSPL) - Sáng nay (11/10), hàng chục công nhân đã tiếp tục cắt tỉa để dịch chuyển 106 cây xanh trên đường Kim Mã, phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

    Tin tức trên báo Dân trí cho biết, sau thời gian bơm thuốc, kích thích bộ rễ hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã, sáng 11/10, hàng chục công nhân lại tiếp tục cắt tỉa, di chuyển 106 cây xanh về chăm sóc tại vườn ươm ở tỉnh Hưng Yên, nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội.

    Khoảng 1 năm sau, số cây này sẽ được trồng trên các tuyến đường mới ở Thủ đô. Những cây xanh bị cắt tỉa, dịch chuyển hầu hết là cây xà cừ, có những cây đường kính hơn 1m.

    Sau khi cắt tỉa hết cành lá, đơn vị thi công sẽ cho đánh chuyển gốc cây về vươn ươm ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Dân trí.

    “Nếu mọi việc thuận lợi, thời gian dịch chuyển hàng cây trên đường Kim Mã mất khoảng 2 tháng”, ông Tạ Văn Lương – cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nói.

    Trao đổi trên báo Tiền Phonglãnh đạo Công ty Beepro cho hay, để giữ cây sống, đơn vị sẽ đánh chuyển thủ công, trước mắt cắt tỉa cành vào ban ngày, ban đêm, 30 công nhân sẽ đào quanh gốc rồi dùng cẩu di chuyển về vườn ươm. 

    Đơn vị thi công là Công ty Beepro cho biết  thời gian thực hiện cắt tỉa và đánh chuyển trong 90 ngày tùy vào thời tiết. Ảnh: Tiền Phong.

    Chi phí đánh chuyển cây do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chi trả, tuy nhiên số dự toán chưa được thông báo.

    Cùng ngày, tại công viên 23/9 (TP HCM), hàng chục công nhân cũng tiến hành bứng dưỡng và đốn hạ 75 cây xanh để giao mặt bằng rào chắn thi công ga Bến Thành và hầm ngầm tuyến metro số 1.

    Đại diện Ban quản lý dự án 1 (thuộc Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM) cho biết, để xây dựng nhà ga Bến Thành và đoạn đi ngầm sẽ có 75 cây xanh bị ảnh hưởng, trong đó có 51 cây sẽ được bứng dưỡng, 24 cây còn lại sẽ bị đốn hạ.

    Để bứng chuyển đi nơi khác, sau khi đào đất, cắt bớt rễ xung quanh, công nhân bọc và buộc chặt giữ đất lại cho cây. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Phần lớn những cây được bứng có đường kính nhỏ nên công việc diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, các công nhân phải làm việc khẩn trương để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu dựng rào chắn thi công vào ngày 15/10.

    Sau khi bứng chuyển, 24 cây còn lại bị ảnh hưởng của các hạng mục thi công nhà ga và hầm ngầm có đường kính khá lớn sẽ bị đốn hạ.

    Cũng theo Ban quản lý dự án 1, trong số các cây bị đốn hạ thì có nhiều cây bị sâu, thân bị cong và đây là những cây nằm trong kế hoạch thay thế trên địa bàn thành phố.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video:

    [mecloud]XZ0UvJpom1[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cat-tia-di-doi-cay-co-thu-phuc-vu-thi-cong-duong-sat-nhon---ga-ha-noi-a165506.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.